Tin mới

Người Việt chi hơn 40 tỷ USD nhập hàng từ Trung Quốc

Thứ hai, 21/11/2016, 09:14 (GMT+7)

Báo cáo đến tháng 10/2016 cho thấy, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đứng đầu bảng, đạt 40,24 tỷ USD. 

Báo cáo đến tháng 10/2016 cho thấy, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đứng đầu bảng, đạt 40,24 tỷ USD. 

VnEconomy và Một thế giới dẫn theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 10 năm nay tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước vào khoảng 140,6 tỷ USD, hai nước có lượng nhập khẩu vào Việt Nam lớn nhất chính là Trung Quốc và Hàn Quốc. Lượng hàng nhập khẩu lần lượt đạt 40,24 tỷ USD và 26 tỷ USD. Như vậy, tính riêng hai thị trường này đã chiếm tới 47% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Mặc dù vậy, báo cáo chỉ ra lượng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm nay đã giảm khoảng 1,4%, tương đương mức giảm 576 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc lại tăng 11,8%, tương đương tăng 2,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

5 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tính đến tháng 10/2016. Ảnh: VnEconomy

Xếp đầu bảng trong những nhóm hàng nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD từ Trung Quốc là 8 nhóm: máy móc; thiết bị; dụng cụ; phụ tùng đạt 7,35 tỷ USD, tiếp theo là điện thoại và linh kiện đạt 4,9 tỷ USD, máy vi tính; sản phẩm điện tử; linh kiện đạt 4,76 tỷ USD,…

Còn Hàn Quốc cung cấp 5 nhóm hàng đạt giá trị từ 1 tỷ USD trở lên, điển hình như máy tính; sản phẩm điện tử; linh kiện đạt 7,3 tỷ USD, máy móc; thiệt bị; dụng vụ; phụ tùng đạt 4,5 tỷ USD, điện thoại đạt 3 tỷ USD,…

Xếp thứ 3 trong cơ cấu thị trường nhập khẩu Việt Nam là Nhật Bản. Kim ngạch nhập khẩu năm 2016 đạt 12,2 tỷ USD. Ở vị trí thứ 4 là Thái Lan, kim ngạch nhập khẩu đạt 6,9 tỷ USD.

Trước đó, trong năm 2015 lượng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vượt 49,3 tỷ USD, chiếm 28,8 tổng kim ngạch cả nước. Tính từ năm 2011-2015 Trung Quốc luôn giữ vị trí đầu bảng và tăng nhanh trong vai trò cung cấp hàng hóa cho người Việt. Như vậy, với việc giảm nhẹ nhập khẩu từ Trung Quốc đã bắt đầu cho thấy cu hướng chuyển dịch, sự đa dạng hóa trong thị trường nhập khẩu của thị trường Việt Nam.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news