Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên cầm dao truy sát cô trò ở Thanh Hóa

Thứ sáu, 03/05/2019, 23:05 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh khai có mâu thuẫn với bố của em Ph. nên đã đột nhập vào trường tiểu học, dùng dao đâm em Ph. tử vong.

Theo tin tức từ báo Tổ Quốc, tại cơ quan công an, bước đầu Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) khai nhận, vì có mâu thuẫn trước đó với bố của em Lê Hữu Ph. (11 tuổi, học sinh lớp 5A, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương) nên tìm cách trả thù.

Sau khi đột nhập vào trường tiểu học, Minh đã dùng dao đâm vào người em Ph. khiến nạn nhân gục trên vũng máu và tử vong sau đó. Tiếp đến Minh dùng dao chém loạn xạ vào nhiều nhóm học sinh khác khiến em Lê Văn Đ. (11 tuổi, học sinh lớp 5B), Phạm Đức H. (10 tuổi, học sinh lớp 4B), Lê Minh K. (10 tuổi, học sinh lớp 4B) và em Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, học sinh lớp 3B) bị thương nặng trước khi chạy trốn.

Chân dung đối tượng Minh. Ảnh Tổ Quốc

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người cho rằng đối tượng bị "ngáo đá". Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - phụ trách Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết qua kiểm tra nhanh các chỉ số, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) âm tính với ma túy. Theo đó, Công an loại bỏ khả năng khi gây án, đối tượng bị "ngáo đá".

Trước đó,  khoảng 9h ngày 3/5, một nam thanh niên đã đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm trọng thương 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp.

Sau khi gây án, đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.  Sau hơn 1 giờ truy bắt, Công an Thanh Hóa đã bắt được đối tượng gây án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news