Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông vác dao chém Trưởng và Phó Công an xã

Thứ năm, 14/03/2019, 22:55 (GMT+7)

Theo tiết lộ của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ việc người đàn ông vác dao chém Trưởng và Phó Công an xã tại trụ sở UBND được xác định do có mâu thuẫn đất đai.

Theo tin tức từ Dân Trí, ngày 14/3, Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, khoảng 8h30, ngày 13/3, một người đàn ông đã cầm dao xông vào UBND xã Minh Đức (Mỹ Hào, Hưng Yên) chém trọng thương Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an xã này ngay tại trụ sở  UBND xã Minh Đức (Mỹ Hào, Hưng Yên).

Lúc này, Đỗ Đình Tiến mang theo dao đã "thủ" sẵn trong người từ trước đó, rồi bất ngờ xông vào phòng Công an xã Minh Đức (nằm trong trụ sở UBND xã) và rút dao chém Trưởng Công an xã Nguyễn Phụng Huy.

Ông Huy né được thì đối tượng này nhìn thấy ông Vũ Đồng Hiệu (Phó Trưởng Công an xã) rồi lao vào chém đầu đàn ông này.

Đỗ Đình Tiến tại cơ quan chức năng. Ảnh GĐVN

Hậu quả vụ truy sát khiến ông Huy và ông Hiệu bị trọng thương được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị do vết thương quá nặng.

Trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do có mâu thuẫn đất đai.  Buổi sáng cùng ngày, Tiến đến trụ sở UBND xã Minh Đức để kiến nghị về chuyện đất đai. Khi đang được giải thích thì đối tượng nổi khùng rút dao phay giấu sẵn trong người và xuống tay.

Được biết, đối tượng Tiến đã kết hôn 2 lần và có 2 người con nhưng sau đã bỏ đi vì không chịu được tính tình của Tiến. Sau khi cuộc sống gia đình tan vỡ, Tiến càng chìm sâu hơn vào trong men rượu. Người thân và hàng xóm cũng ngại tiếp xúc với đối tượng hơn.

Hiện Tiến đang bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news