Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông ở Long An

Thứ tư, 02/01/2019, 17:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Long An, nguyên nhân ban đầu xác định xe đầu kéo container vượt đèn đỏ, kéo lê các xe máy.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông ở Long An, nguyên nhân ban đầu xác định xe đầu kéo container vượt đèn đỏ, kéo lê các xe máy.

Theo tin tức trên Vnexpress, liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Long An, ông Phùng Văn On, Trưởng phòng an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, có 17 người đang được cấp cứu. "Nguyên nhân ban đầu là xe đầu kéo container vượt đèn đỏ, kéo lê các xe máy", ông On nói.

Đến 17h15, cơ quan chức năng vẫn đang xử lý, đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi gầm container. Quốc lộ 1 đang kẹt cứng nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Vnexpress

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Vov, vào lúc 15h30, ngày 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc km 1936 Quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe container đã tông khoảng 18 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 6 người chết, bị thương hơn 23 người.

Xe tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 500 m mới dừng lại.

Theo các nhân chứng, xe container tông các xe máy khi cách cầu khoảng 20 m và chạy thêm một đoạn mới dừng lại. 3 nạn nhân chết kẹt trong gầm xe và 3 người chết bên ngoài.

Tại hiện trường, nhiều người nằm la liệt trên đường. Hơn 20 xe máy bị cuốn vào gầm, biến dạng nghiêm trọng. Nhiều xe máy bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau, dầu nhớt vương vãi. 

Phó Giám đốc Sở GTVT Long An Nguyễn Hoài Trung cho biết, hiện tại ghi nhận 3 người tử vong tại chỗ, 16 bị thương, trong đó có nhiều trường hợp khá nặng.

Hiện vụ tai nạn giao thông ở Long An đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news