Tin mới

Nguyên nhân bất ngờ hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan

Thứ hai, 18/02/2019, 16:10 (GMT+7)

Dù thời tiết không quá lạnh nhưng xảy ra hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan khiến dư luận bất ngờ.

Dù thời tiết không quá lạnh nhưng xảy ra hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan khiến dư luận bất ngờ.

Liên quan đến việc vào 8h20 sáng nay (18/2), đỉnh Fansipan xuất hiện tuyết phủ trắng xóa. Thời gian tuyết rơi kéo dài 35 phút, chia sẻ trên báo VTC News, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai đã lý giải nguyên nhân hiện tượng này.

Hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Ảnh Vnexpress

Theo đó, ông Hải cho biết, nhiệt độ đo được ở trạm khí tượng Lào Cai lúc 7h sáng nay thấp nhất là 10,8 độ C, như vậy theo  tính toán, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chỉ rơi vào khoảng 1 đến 1,5 độ C nên không thể gây ra tuyết rơi. Theo ông Hải: "Nguyên nhân của đợt tuyết rơi lần này là do Mưa tuyết xuất hiện ở Trung Quốc bị gió thổi xuống Việt Nam, gặp dãy Hoàng Liên Sơn bị ma sát khiến tốc độ giảm xuống làm tuyết rơi ở Fansipan".

Trước đó, Vnexpress đưa tin, 8h27 sáng nay, nhiều du khách leo đỉnh Fansipan, cao 3.143 m so với mực nước biển, bất ngờ khi chứng kiến tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa bị gió thổi bay lất phất, phủ trắng sàn gỗ nơi đặt chóp Fansipan (Sa Pa, Lào Cai).

Đến 9h, tuyết vẫn rơi, du khách thích thú giơ tay hứng tuyết, hay gom lại tạo hình ông già Tuyết. Nhiệt độ ngoài trời chỉ 1 độ, xuống dưới thị trấn Sa Pa (cao 1.500 m so với mực nước biển) khoảng 11.

Tuyết rơi đúng lúc miền Bắc đang ấm, nhiệt độ sáng nay phổ biến 18-20 khiến nhiều người ngạc nhiên.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Fansipan tuyết rơi