Tin mới

Nguyên nhân đài truyền thanh ở Hội An bị "nhiễu sóng"

Thứ ba, 30/08/2016, 09:18 (GMT+7)

Nguyên nhân đài truyền thanh ở Tp Hội An (Quảng Nam) bị nhiễu sóng lạ có tiếng Trung Quốc là do máy phát của Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại núi Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát sóng thử nghiệm kênh chương trình đối ngoại trùng tần số với cụm loa phát thanh ở TP Hội An.

Nguyên nhân đài truyền thanh ở Tp Hội An (Quảng Nam) bị nhiễu sóng lạ có tiếng Trung Quốc là do máy phát của Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại núi Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát sóng thử nghiệm kênh chương trình đối ngoại trùng tần số với cụm loa phát thanh ở TP Hội An.

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, VnExpress đăng tải.

Nguyên nhân đài truyền thanh ở Hội An bị "nhiễu sóng". Ảnh minh họa

Cụ thể trước vụ việc một số cụm loa phát thanh ở TP Hội An (Quảng Nam) bị nhiễu sóng lạ có tiếng Trung Quốc, Sở Thông tin- truyền thông Quảng Nam cho biết đã xác nhận được nguyên nhân.

Theo đó, thông tin cụm đài truyền thanh không dây phường Cẩm Châu, TP Hội An bị nhiễu sóng Trung Quốc vào trưa ngày 27/8 là không chính xác. Nguyên nhân loa phát thanh phát ra tiếng Trung Quốc là do máy phát của Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại Núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát thử nghiệm kênh chương trình đối ngoại (VOV5) 12 thứ tiếng nước ngoài, trùng tấn số 104 MHz với cụm loa phát thanh ở TP Hội An. Vì vậy, các cụm loa phát thanh ở TP Hội An đã thu được và phát ra một số tiếng nước ngoài.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Thông tin Quảng Nam, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực III đã làm việc với UBND TP Hội An và các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân gây can nhiễu, đề nghị đài truyền thanh không dây phường Cẩm Châu thực hiện chuyển đổi sang tần số khác để tránh can nhiễu.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news