Tin mới

Nguyên nhân đau lòng vụ con rể chém bố vợ tử vong, đâm trọng thương vợ và mẹ vợ ngày mùng 4 Tết

Thứ ba, 20/02/2018, 18:48 (GMT+7)

Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án con rể chém bố vợ tử vong, vợ và mẹ vợ bị thương nặng ngày mùng 4 Tết.

Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án con rể chém bố vợ tử vong, vợ và mẹ vợ bị thương nặng ngày mùng 4 Tết.

Tin tức trên Người Lao Động và VOV đăng tải, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phương (32 tuổi, trú xã Yên Lợi, huyện Ý Yên) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là ông Lê Xuân Hải, bố vợ Phương (60 tuổi, ngụ xã Yên Trung, huyện Ý Yên). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) và chị Lê Thị Thiện (vợ Phương) cũng bị đối tượng này chém bị thương nặng.

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19/2/2018 (tức mùng 4 Tết), đối tượng Nguyễn Văn Phương đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện với vợ. Tại đây, Phương xảy ra mâu thuẫn, cự cãi to tiếng với chị Thiện.

Khi đó, thấy con rể cầm trên tay một con dao nên ông Hải và bà Quy chạy vào can ngăn. Phương vung dao chém bố vợ bị thương nặng. Ông Hải đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Quy và chị Lê Thị Thiện cũng bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Yên Trung, huyện Ý Yên (Nam Định) xác nhận thông tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong lúc gây án Phương đã uống rượu say. Trước đó, đối tượng này xảy ra mâu thuẫn với vợ nên chị Thiện bỏ về nhà ngoại. Hôm đó, Phương đến nhà tỏ ý muốn đón vợ về nhưng chị Thiện không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát. Sẵn có hơi men trong người, Phương vung dao cuồng sát cả nhà vợ dẫn đến thảm kịch đau lòng.

Lãnh đạo xã Yên Trung cho biết, sau khi sự việc xảy ra một số người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu đã chạy vào can ngăn nhưng cũng bị Phương tấn công. Rất may mọi người nhanh chân chạy kịp nên không bị thương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news