Tin mới

Nguyên nhân vụ đánh ghen kinh hoàng bằng mắm tôm trộn nước mắm ở Bắc Ninh

Thứ sáu, 19/10/2018, 13:46 (GMT+7)

Tin ban đầu cho hay, nhóm đánh ghen cho rằng cô gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ, đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo không được nên bức xúc, tổ chức đánh ghen.

Tin ban đầu cho hay, nhóm đánh ghen cho rằng cô gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ, đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo không được nên bức xúc, tổ chức Đánh ghen.

Đánh ghen kinh hoàng bằng mắm tôm trộn nước mắm ở Bắc Ninh: Nhiều lần cảnh cáo? - Ảnh 2.

Ảnh: FB Lê Thanh Huệ

Theo hình ảnh và thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, vụ đánh ghen xảy ra tại Quế võ, Bắc Ninh. Cô "Hot girl" này bị nhóm đánh ghen đổ hỗn hợp mắm tôn trộn nước mắm lên người.

Cả đầu tóc, quần áo, mặt mũi cô gái phủ đầy chất bẩn. Vừa dùng giấy lau, cô gái vừa bị người phụ nữ đang mang bầu túm áo.

Theo thông tin ban đầu, cô gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ nên xảy ra sự việc đánh ghen.

Xác nhận trên báo Đất Việt, một lãnh đạo UBND xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, trên địa bàn có xảy ra vụ cô gái bị đánh ghen bằng mắm tôm, nước mắm.

"Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác nhận là do ghen tuông. Nhóm đánh ghen cho rằng cô gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ, đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo không được nên bức xúc, tổ chức đánh ghen", vị lãnh đạo này nói với nguồn trên.

Cũng theo báo Đất Việt, cô gái bị đánh ghen sinh năm 2000, làm công nhân tại KCN Quế Võ 1. Cô và người đàn ông cùng xóm trọ có quan hệ tình cảm, trong khi người này đã có gia đình.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news