Tin mới

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo tòa nhà 32 tầng ở Đà Nẵng

Thứ năm, 12/01/2017, 14:22 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình tòa nhà 32 tầng ở Đà Nẵng được xác định do tụt giáo vị trí biên sàn.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình tòa nhà 32 tầng ở Đà Nẵng được xác định do tụt giáo vị trí biên sàn.

Theo tin tức báo Công Lý, Tri Thức Trực Tuyến, VOV đăng tải, sáng ngày 12/1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn xảy ra tại công trình tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Công an Nhân dân

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 11/1. Sau khi kết thúc đổ bê tông mái sảnh cốt +8,8 m, công nhân đang hoàn thiện bề mặt bê tông vừa mới đổ và dọn dẹp vệ sinh thì xảy ra sự cổ. Vụ tai nạn khiến anh Hà Văn Thông (21 tuổi) bị gãy chân và 5 người khác bị thương. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, nguyên nhân của vụ sập giàn giáo công trình tòa nhà 32 tầng là do tụt giáo vị trí biên sàn.

Để phục vụ cho việc điều tra, xử lý, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công trình tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Được biết công trình với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Alphanam. Dự án khởi công vào tháng 7/2015 và sẽ bàn giao từ quý I/2017. Dự án gồm 5.500 m2, cao 33 tầng (2 tầng hầm, 5 tầng thương mại, từ tầng 6-31 là căn hộ, tầng 32-33 là tiện ích, bể bơi, nhà hàng, gym, bar). 

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news