Tin mới

Nguyên Phó chánh thanh tra Hậu Giang "trẻ lại" 3 tuổi

Thứ hai, 11/07/2016, 09:51 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa giải quyết khiếu nại của ông Lê Khả Đoàn- nguyên Phó chánh thanh tra Hậu Giang về việc ông "xin trẻ lại" 3 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa giải quyết khiếu nại của ông Lê Khả Đoàn- nguyên Phó chánh thanh tra Hậu Giang về việc ông "xin trẻ lại" 3 tuổi.

Thông tin trên được báo Dân Trí, VnExpress, Vietnamnet đăng tải. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Khả Doàn- nguyên Phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang điều chính ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn từ 30/6/1955 thành 28/5/1958 theo giấy khai sinh bản chính. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang cũng phải hủy bỏ quyết định nghỉ hưu của ông Đoàn, xem xét giải quyết chế độ, Chính sách và bố trí công việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đoàn.

Nguyên Phó chánh thanh tra Hậu Giang được "trẻ lại" 3 tuổi. Ảnh báo Dân Trí 

Theo Bộ Nội vụ, trong học bạ cấp 2 có ghi năm sinh của ông Đoàn là 1958, nhưng có dấu hiệu sửa chữa số 8. Tuy nhiên, kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác nhận số nguyên thủy là 8. Ngoài ra, công văn của Sở Tư pháp Hà Nội (ông Đoàn quê quán xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) khẳng định, việc đăng ký lại khai sinh của ông Đoàn ghi ngày 28/5/1958 là có cơ sở; đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cho rằng UBND tỉnh Hậu Giang không giải quyết việc điều chỉnh ngày tháng năm sinh của ông Đoàn là chưa thỏa đáng.

Trước đó, vào năm 2011, ông Lê Khả Đoàn, khi đó là Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang nhờ mẹ ruột đến UBND xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đăng ký lại khai sinh từ năm 1955 thành 1958.

Sau đó, ông Đoàn dùng giấy khai sinh mới để điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh trong các giấy tờ như CMND, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp đại học...Vào năm 2012, ông Đoàn làm đơn đề nghị chi bộ Thanh tra tỉnh Hậu Giang xin điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh trong hồ sơ đảng viên, công chức và bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, việc xin điều chính của ông Đoàn không được các cơ quan chức năng của tỉnh đồng ý. Ông Đoàn đã khiếu nại, đề nghị cho mình được "trẻ lại" 3 tuổi.

Vào ngày 1/7/2015, ông Đoàn nhận được quyết định nghỉ hưu. Không chấp nhận nên ông Đoàn tiếp tục làm đơn khiếu nại.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news