Tin mới

Nhà 3 tầng ở Sài Gòn đổ sập trong đêm, đè nát luôn nhà hàng xóm

Chủ nhật, 03/09/2017, 07:41 (GMT+7)

Căn nhà cao hơn 10 m ở quận Tân Bình đổ sập, đè nát luôn căn nhà hàng xóm ở bên cạnh, khiến nhiều người phải tháo chạy.

Căn nhà cao hơn 10 m ở quận Tân Bình đổ sập, đè nát luôn căn nhà hàng xóm ở bên cạnh, khiến nhiều người phải tháo chạy.

Theo báo VnExpress, Thời đại, Tri thức trực tuyến, vào khoảng 22h ngày 2/9, phát hiện tiếng động lạ và nhiều vết nứt tại tường căn nhà ba tầng số 41 đường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình, TP HCM), người dân xung quanh hô hoán bỏ chạy.

Vài phút sau, căn nhà cao hơn 10 m đổ sập, đè nát ngôi nhà số 47 cách đó một phần đất trống. Sự việc gây chấn động khu vực, bụi trắng phủ khắp nơi, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị vùi lấp.

Căn nhà 3 tầng đổ sập hoàn toàn trong đêm. Ảnh: Quốc Thắng/ VnExpress

Được biết, những người sống trong căn nhà này đã đóng cửa, bỏ đi từ chiều.

"Tôi và mấy người bạn đang nhậu ở đối diện thì nghe tiếng rắc rắc, tiếng gạch rơi... từ nhà số 41. Biết nó sắp sập sẽ ảnh hưởng nhà xung quanh, tụi tôi lao vô nhà số 47 kéo được hai người ra ngoài, trong đó có một người Hàn Quốc", ông Hồng (53 tuổi) kể lại.

Rất may, sự cố không làm ai bị thương.

Tại hiện trường, phần đất trống giữa nhà 41 và 47 là công trình xây dựng đang đào móng.

Rạng sáng 3/9, Công an phường 2 đang phối hợp cùng các đơn vị Công an quận Tân Bình TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường 2 (quận Tân Bình) cho biết, trước đó chủ nhà 41 trình báo về việc nhà có dấu hiệu sập, tường trên sân thượng tách khỏi tường nhà hàng xóm.

Nhà 47 cách đó một phần đất trống bị đè nát. Ảnh: Quốc Thắng/ VnExpress

Cán bộ phường sau đó đến từng hộ dân xung quanh cảnh báo sự việc, kêu gọi mọi người ra ngoài chờ lực lượng chức năng đến xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng này chưa có mặt thì căn nhà ba tầng đã sập.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news