Tin mới

Nhà đại gia Đặng Thành Tâm: Cha lâm nợ nghìn tỷ, con siêu giàu

Thứ hai, 23/03/2015, 14:43 (GMT+7)

Tổng Công ty Phát triển\nĐô thị Kinh Bắc (KBC), hiện công ty của đại gia Đặng Thành Tâm hiện đang có khoản\nnợ 6.830 tỷ đồng. Đại gia Đặng Thành Tâm giờ đã rớt rất xa khỏi tốp 10, trong\nkhi đó, con gái đại gia này là người đang nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất\nsàn chứng khoán Việt Nam”.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), hiện công ty của đại gia Đặng Thành Tâm hiện đang có khoản nợ 6.830 tỷ đồng. Đại gia Đặng Thành Tâm giờ đã rớt rất xa khỏi tốp 10, trong khi đó, con gái đại gia này là người đang nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”.


 

Đại gia Đặng Thành Tâm lâm nợ 6.830 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), hiện công ty của đại gia Đặng Thành Tâm đang có khoản nợ ngắn hạn trên 3.341 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn là 998 tỷ đồng. Nợ dài hạn của công ty này là 3.489 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Công ty Kinh Bắc vay của 3 ngân hàng Việt với tổng số tiền là gần 555 tỷ đồng.

Cụ thể, Kinh Bắc vay của Ngân hàng Công thương (VietinBank) gần 122 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm, vay của Ngân hàng Nam Việt (hiện nay là Ngân hàng Quốc Dân - NCBank) gần 113 tỷ với lãi suất 11,5%/năm và vay của Ngân hàng Đại Chúng (PVcomBank) 320 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Cũng theo báo cáo tài chính của KBC, tổng tài sản KBC tính đến cuối năm 2014 là trên 13.087 tỷ đồng. Doanh thu lớn nhất của KBC đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 1.069 tỷ đồng.

Kế đến là doanh thu từ việc bán nhà xưởng, đạt 229 tỷ đồng. Nguồn thu từ việc cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng đạt 35,6 tỷ đồng.

Trong năm 2014, công ty Kinh Bắc cũng đầu tư số tiền trên 446 tỷ đồng vào các công ty liên kết và đầu tư vào các dự án dài hạn trên 1.141 tỷ đồng.

Cụ thể, Kinh Bắc đã góp vốn 190 tỷ đồng vào Công ty CP Thủy điện SGI - Lào, tương đương với 19% vốn điều lệ của công ty. Góp vốn 21,48% vào Công ty Viễn thông Sài Gòn. Góp vốn 27,44% vào Công ty CP Đầi tư Phát triển Khu Công nghệ cao Sài Sòn. Góp vốn 28,14% vào Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế.

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KBC, nắm giữ trên 60 triệu cổ phiếu của công ty này. Ngoài ra, ông Tâm còn đang nắm giữ 17,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT); trên 18 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA); trên 44 triệu cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC); và trên 7 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Quốc Dân.

Trong năm 2014, giới đầu tư cũng chứng kiến vợ chồng ông Đặng Thành Tâm bán ra khá nhiềucổ phiếu khiến tổng giá trị tài sản quy ra từ cổ phiếu niêm yết trên sàn bị sụt giảm mạnh. Thứ hạng giàu sang của ông Tâm do vậy cũng tụt hạng nhanh chóng.

Từng là người giàu nhất năm 2007 và đứng trong tốp 3 trong nhiều năm sau đó, ông Đặng Thành Tâm giờ đã rớt rất xa khỏi tốp 10. Hồi tháng 9/2014 ông Tâm đã bán non nửa trong số 100 triệu cổ phiếu KBC tại CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Gia đình của đại gia Đặng Thành Tâm cũng là một trong những gia đình bề thế tại Việt Nam. Chị gái ông chính là bà Đặng Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, người giữ vị trí thứ 45 trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Người em gái Đặng Thị Hoàng Phượng cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng là thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Bố, mẹ, anh trai, anh vợ, chị vợ, em rể, con gái của ông Đặng Thành Tâm cũng đều nắm giữ cổ phần tại các công ty của gia đình. 

Con gái siêu giàu

Là người đang nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, ái nữ của đại gia Đặng Thành Tâm có một năm đáng nhớ với cổ phiếu KBC.

Vợ chồng đại gia Đặng Thành Tâm

Hồi tháng 2/2014, thời điểm KBC chưa có nhiều bứt phá, Quỳnh Anh khiến giới đầu tư phải chú ý tới KBC khi công bố mua vào 10 triệu đơn vị KBC.

Tuy nhiên, trong lần đăng ký mua đầu tiên, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh Bắc không gom hàng thành công với lý do “thị giá không đạt kỳ vọng”. Phải tới lần đăng ký thứ 2, nữ 9X này mới trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc.

Không thông báo giá mua nhưng các diễn biến giao dịch cho thấy, trong khoảng thời gian Quỳnh Anh gom hàng thành công, giá KBC dao động từ 11.000 đồng/CP tới 13.000 đồng/CP. Ngày 29/12/2014, sau nhiều phiên giảm rất sâu cùng VN-Index, KBC dừng ở mức 15.000 đồng/CP. Như vậy, so với giá mua vào, con gái của đại gia Đặng Thành Tâm lãi ít nhất 10 tỷ đồng.

Còn so với giá cổ phiếu cuối năm 2013, 10 triệu cổ phiếu KBC mà Quỳnh Anh nắm giữ đã tăng 52 tỷ đồng. Tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” đạt tới 150 tỷ đồng.

Theo ĐS&PL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news