Tin mới

Nhà hàng bán 3 phần trứng xào cà chua giá "cắt cổ" dịp Tết bị phạt 27,5 triệu

Thứ ba, 26/02/2019, 10:31 (GMT+7)

Sau khi vào cuộc xác minh, UBND TP Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng Hưng Phát, nơi bị tố "chặt chém" đoàn khách Malaysia gây xôn xao dư luận trong dịp tết vừa qua.

Sau khi vào cuộc xác minh, UBND TP Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng Hưng Phát, nơi bị tố "chặt chém" đoàn khách Malaysia gây xôn xao dư luận trong dịp tết vừa qua.

Sáng 26/2, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hoà), ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ nhà hàng Hưng Phát (số 86/5 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) số tiền 27,5 triệu đồng.

Chủ nhà hàng trên bị phạt về các hành vi vi phạm kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 8/2, mạng xã hội lan truyền một phiếu thanh toán tố nhà hàng Hưng Phát có với giá thanh toán hơn 9 triệu đồng, trong đó một số món ăn có giá "cắt cổ".

Hoá đơn tính tiền được du khách chia sẻ lên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 7/2 (mùng 3 Tết), nhà hàng Hưng Phát đã bán cho một nhóm khách Malaysia những món ăn bình thường nhưng hóa đơn lên đến 9,2 triệu đồng, trong đó có những món được bán với giá quá cao như: mì xào hải sản giá 500.000 đồng/phần; trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần; đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần.

1 ngày sau (9/2), đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đến nhà hàng Hưng Phát kiểm tra, xác minh nhưng không gặp được chủ nhà hàng này.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news