Tin mới

Nhà sư thừa nhận mình là người trong ảnh “nhạy cảm”

Thứ sáu, 10/10/2014, 08:18 (GMT+7)

 Sư Thích Minh Nhựt đã thừa nhận ảnh "nhạy cảm" trên Facebook chính là mình, hình được chụp ngoài trời, người nữ đang ôm Thích Minh Nhựt.

 

 

Ngày 21 và 22/9, trang cá nhân mang tên H.M. trên mạng xã hội Facebook liên tiếp đăng tải nhiều hình ảnh một nam thanh niên (được cho là đại đức Thích Minh Nhựt, thành viên trong Ban trụ trì chùa Khánh Quang, Cần Thơ) chụp hình thân mật với một cô gái.

 

Bức ảnh nhạy cảm được đăng trên facebook sư Nhựt.

Theo như hình ảnh được đăng tải, nam thanh niên này mặc quần jean, áo sơ mi, đội mũ lưỡi trai, chụp cùng một cô gái trẻ đang ôm ngang hông người này, hai tay quàng từ phía sau ôm lấy người thanh niên. Thậm chí, có một số hình ảnh hai người còn "môi sát môi, má sát má" trông rất tình tứ.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều phật tử đã cho rằng đó là đại đức Thích Minh Nhựt, thành viên trong Ban trụ trì chùa Khánh Quang, Cần Thơ. Sự việc đã khiến dư luận Cần Thơ xôn xao.

Liên quan đến vụ việc, chiều 9/10, thầy Giác Hoa, trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, trả lời trên báo Tuổi trẻ: Sư Thích Minh Nhựt đã thừa nhận ảnh "nhạy cảm" trên Facebook chính là mình, hình được chụp ngoài trời, người nữ đang ôm Thích Minh Nhựt.

Sư Nhụt thừa nhận những hình ảnh này không phải ảnh ghép là do mình chụp.

Sau khi phát hiện những hình ảnh nhạy cảm trên Facebook, Ban tăng sự đã họp tức tốc đình chỉ công tác đại đức Thích Minh Nhựt trong vòng ba tháng.

Chiều cùng ngày, hòa thượng Đào Như, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, cho biết vào ngày 15/10 Ban trị sự sẽ họp thường trực mở rộng để kết luận, xử lý vụ việc.

Trước đó, sư thầy Thích Thanh Cường, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ, Trụ trì chùa Cương Xá (xã Tân Hưng, TP.Hải Dương) đã bị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương họp kiểm điểm vì hành vi làm mất thanh danh Phật giáo. Cụ thể, trên trang facebook cá nhân của sư thầy Thích Thanh Cường liên tục đăng tải clip khoe điện thoại iphone 6 và điện thoại cao cấp vertu trị giá hơn 600 triệu đồng. Ngoài việc quay clip khoe mua iPhone 6, đăng tải ảnh khoe sử dụng điện thoại Vertu trị giá 600 triệu đồng, nhà sư Thích Thanh Cường còn có những bức ảnh phản cảm như mặc quần áo rằn ri, chụp ảnh ăn uống tại nhà hàng….

Những hình ảnh đăng trên facebook sư Cường.

Sau buổi họp kiểm điểm diễn ra hôm 2/10, sư thầy Thích Thanh Cường đã thừa nhận hành vi của mình là hành động làm mất thanh danh Giáo hội và tự viết bản kiểm điểm gửi Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Theo Thuận Phong - Người đưa tin (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news