Tin mới

Nha Trang ngập lụt, nhóm người Nga thích thú bơi lội giữa phố

Thứ tư, 14/12/2016, 15:51 (GMT+7)

Mấy ngày qua, tình trạng mưa lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên diễn biến phức tạp, mưa lớn kết hợp với lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại Nha Trang, Hội An.. ngập nặng nề.

Mấy ngày qua, tình trạng mưa lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên diễn biến phức tạp, mưa lớn kết hợp với lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại Nha Trang, Hội An.. ngập nặng nề.

[mecloud]BPqBmshASZ[/mecloud]

Trong khi nhiều người dân địa phương đang phải rất vất vả để chống lũ, sơ tán tài sản, thì một số du khách Nga do lần đầu thấy cảnh tượng ngập lụt trên phố, họ tỏ ra vô cùng thích thú khi cởi đồ bơi ngay trên đường.

Đoạn clip được ghi lại vào tối 12/12 tại khu phố Tây Nha Trang.

[mecloud]ISzU623adg[/mecloud]

Mưa lớn mấy ngày qua đã khiến lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên trong sáng 14/12. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, từ Bình Định đến Ninh Thuận đang xuống nhưng vẫn phổ biến trên mức báo động 2.

[mecloud]CW6ZKmLUiD[/mecloud]

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, TTXVN, rạng sáng 14/12, người dân khu vực cầu Xóm Bóng (gần Tháp bà Ponagar, TP Nha Trang) phát hiện hơn 40m đường ống dẫn nước phi 400 do Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý đứt ngang, nước chảy xối xả. 

Trụ đỡ bị lũ cuốn trôi khiến hơn 40m ống dẫn nước sinh hoạt về phía Bắc Nha Trang ngang qua cầu Xóm Bóng bị đứt gãy do. Ảnh: Trung Tân

Nguyên nhân khiến đường ống dẫn nước sinh hoạt bị đứt gãy là do trụ đỡ đường ống bắc qua cửa Sông Cái (gần biển) bị lũ cuốn trôi.

“Nguyên nhân trụ đỡ bị lũ cuốn trôi có thể do các tàu thuyền neo đậu dưới cầu Xóm Bóng dùng dây néo vào trụ. Khi mưa lũ với lưu lượng lớn đổ từ sông Cái ra biển khiến tàu bè bị trôi và kéo mạnh khiến trụ đỡ bị gãy”, vị này nhận định.

Tại Lâm Đồng, tối 13 đến sáng 14/12, địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng) xuất hiện mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến lũ trên thượng lưu các sông đổ về gây ngập lụt, hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân. 

Cây cầu bê tông tại xã Đinh Lạc bị lũ cuốn mất một nửa. Ảnh: Anh Khoa/Tuổi trẻ

Nhiều xã ở vùng cà phê lớn nhất Lâm Đồng ngập nặng. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Di Linh cho biết xã Đinh Lạc và Tam Bố bị ngập nặng nhất, một số xã khác như Gung Ré, Bảo Thuận, Đinh Trang Hòa cũng bị thiệt hại nặng do lũ.

Ông Phan Công Ngôn, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng mưa tăng đột ngột trên toàn tỉnh nên nhiều đập thủy điện đã xin lệnh xả lũ. 

Ngày 14/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo tình trạng lũ lớn kéo dài từ ngày 14-18/12, ngập lụt sâu, diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news