Tin mới

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Trung Quốc qua đời ở tuổi 34 vì kiệt sức

Thứ hai, 13/02/2017, 11:27 (GMT+7)

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất, ca sĩ Đàm Trinh qua đời ở tuổi 34 sau cơn nhồi máu cơ tim.

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất, ca sĩ Đàm Trinh qua đời ở tuổi 34 sau cơn nhồi máu cơ tim.

Theo trang Ifeng, rạng sáng ngày 11/2, Đàm Trinh vì quá lao lực trong công việc, dẫn tới nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đàm Trinh qua đời, hưởng dương 37 tuổi, khiến các fan bày tỏ đau lòng khôn xiết.

 

Chiều 12/2, công ty quản lý đưa ra thông báo về sự ra đi bất ngờ của ca sĩ Đàm Trinh trên trang web chính thức. Quản lý của Đàm Trinh đưa ra lời cáo phó: "Mong rằng anh sẽ được đến chân trời tốt đẹp hơn, vẫn mãi lấy âm nhạc làm bạn, ở trên thiên đường mãi mãi Bình An".

Theo kết luận của các bác sĩ, Đàm Trinh tử vong sau cơn nhồi máu cơ tim. Lễ tưởng niệm nam ca sĩ 34 tuổi diễn ra vào ngày 15/2 tại Bắc Kinh. Ngày 17/2, anh sẽ được an táng tại nghĩa trang Quảng Đông.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều đồng nghiệp trong ngành đã bày tỏ sự thương tiếc dành cho Đàm Trinh. 

Đàm Trinh, sinh năm 1983, được biết đến là nghệ sĩ đa-zi-năng của làng nhạc Trung Quốc.

Tên tuổi của Đàm Trinh gắn bó với những nhạc phẩm nổi tiếng như: "Trăm phương ngàn kế", "360 lần tỏ tình", "5 năm ấy",... Sự ra đi của anh khiến nhiều người nuối tiếc và xót xa cho một tài năng âm nhạc đang thời kỳ đỉnh cao.

Vài nguồn tin cho hay nam ca sĩ 34 tuổi luôn đặt bản thân trong tình trạng căng thẳng, nhiều áp lực. Thời gian gần đây, anh chuyên tâm cho việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đến bỏ quên chuyện ăn nghỉ.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news