Tin mới

Nhạc sĩ Phú Quang, cha đẻ 'Em ơi Hà Nội phố' nhập viện vì bệnh nặng

Thứ sáu, 22/05/2020, 09:18 (GMT+7)

Nhạc sĩ Phú Quang - cha đẻ của nhữn tình khúc bất hủ về Hà Nội hiện đang điều trị ở phòng vô trùng tại một bệnh viện và phải dùng máy thở.

Tin tức mới nhất trên Vnexpress và Vietnamnet cho hay mới đây nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái của Nhạc sĩ Phú Quang cho biết nhạc sĩ bị bệnh tiểu đường hơn 30 năm và trở nặng vài tháng nay.

Theo chia sẻ của chị Hương, gia đình không muốn chia sẻ thông tin sớm vì biết sẽ có nhiều người yêu mến bố mình vào thăm, gây bất tiện cho bệnh viện và các bệnh nhân khác.

Trước khi nhập viện, nam nhạc sĩ vẫn miệt mài làm việc và đôi lúc đáng trí nhưng vẫn nhớ như in những câu chuyện về âm nhạc.

Nhạc sĩ Phú Quang và những bản tình ca bất hủ. Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phú Quang (71 tuổi) quê gốc tại Hà Nội, sinh ra ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Nam nhạc sĩ sở hữu kho tang âm nhạc đồ sộ với hơn 600 bài hát, đa số viết về Hà Nội.

Các tác phẩm để đời phải kể đến như Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về Im lặng đêm Hà Nội...được nam nghệ sĩ phổ nhạc.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang, ông từng cho biết mình chỉ sáng tác khi trái tim thực sự rung động.

Những nhạc phẩm của ông giàu có cảm  xúc nhưng lại có cơ sở nhạc lý vững chắc.

Nam nhạc sĩ đều đặn tổ chức 2 liveshow vào mùa xuân và mùa đông thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả.

Ông làm chương trình về phố Khâm Thiên - nơi ông gắn bó tuổi thơ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news