Tin mới

Nhan sắc ngày ấy bây giờ của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên

Thứ sáu, 15/04/2016, 10:26 (GMT+7)

Bùi Bích Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất được tổ chức vào năm 1998.

Bùi Bích Phươnghoa hậu Việt Nam đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất được tổ chức vào năm 1988.

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1988 khi mới 18 tuổi. Lúc này, cô đang là tân sinh viên khoa Tiếng Anh của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau khi đăng quang, cô không chọn cuộc sống trong thế giới showbiz mà lại theo con đường học vấn.

Hoa hậu Bùi Bích Phương ngày đăng quang. Ảnh internet

Bùi Bích Phương sở hữu nụ cười tỏa nắng. Ảnh internet

Sau đó, Bùi Bích Phương đi du học Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ, Hoa hậu 1988 về nước làm cán bộ đối ngoại tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật.

Nhan sắc Hoa hậu Bùi Bích Phương không thay đổi nhiều qua thời gian. Ảnh internet
Vẻ đẹp mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 1988. Ảnh internet

Đến thời điểm hiện tại, Bùi Bích Phương được cho là Hoa hậu Việt Nam thành công nhất trong cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Năm 2000, Hoa hậu Bùi Bích Phương kết hôn với Tiến sĩ Vũ Thiệu Giang (từng du học ở Nga), đến nay, vợ chồng chị đã có hai con, Gia Hiển (con trai sinh năm 2001) và Phương Anh (con gái sinh năm 2004).

Hiện tại, Hoa hậu Bùi Bích Phương đang là người điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. 

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news