Tin mới

Nhắn tin xúc phạm Bí thư tỉnh ủy, nam thanh niên có thể bị phạt đến 35 triệu đồng

Thứ hai, 17/08/2015, 18:26 (GMT+7)

Với hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông nhắn tin quấy rối, xúc phạm bí thư tỉnh ủy, nam thanh niên có thể bị phạt hành chính từ 25 đến 35 triệu đồng.

Với hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông nhắn tin quấy rối, xúc phạm bí thư tỉnh ủy, nam thanh niên có thể bị phạt hành chính từ 25 đến 35 triệu đồng.

Theo tin trên báo VnExpress, hôm nay (17/8), Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đang củng cố hồ sơ đề nghị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, xã Quế Cường, Quế Sơn) về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Cụ thể, ngày 20/7, sau khi lên mạng tìm được số điện thoại của ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phụng gọi điện và nhắn tin với những lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân ông này. 

Phụng nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại di động của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam với những nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự cá nhân ông Thanh. Ảnh minh họa

Nam thanh niên dùng sim rác, tự xưng là người ở Quảng Ngãi liên tiếp có hành vi tương tự những ngày sau đó.

Theo tin trên báo Thanh niên, Phụng khai nhận, việc làm của mình là bột phát, chỉ mang tính phá rối cá nhân và không có mục đích chính trị.

Do hành vi của Phụng chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự, PA83 Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam để xử lý theo đúng quy định.

Tuy nhiên, với hành vi này, Phụng có thể bị xử phạt hành chính từ 25 đến 35 triệu đồng do sử dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện các hành vi bị cấm. 

Hiện Phòng PA83, Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang cho Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news