Tin mới

Nhân viên gội đầu dùng Zalo bán dâm và môi giới mại dâm giá 500 nghìn

Thứ tư, 24/05/2017, 16:24 (GMT+7)

Sẵn có chút nhan sắc, và vóc dáng xinh đẹp, San đã chụp ảnh mình, dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp hơn trước khi tung lên mạng xã hội Zalo, sử dụng tên khác là My và gạ gẫm “đi khách”.

Sẵn có chút nhan sắc, và vóc dáng xinh đẹp, San đã chụp ảnh mình, dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp hơn trước khi tung lên mạng xã hội Zalo, sử dụng tên khác là My và gạ gẫm “đi khách”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, Công an Nhân dân, ngày 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Dương Thị San và Phàn Thị Diệu Linh (cùng quê Tuyên Quang) về tội “Môi giới mại dâm”.

Qua điều tra, sau khi rời quê xuống Hà Nội, San và Linh xin vào một quán cắt tóc gội đầu làm nhân viên. Tuy nhiên, để có tiền ăn tiêu, San và Linh đã dùng "vốn tự có" để kiếm tiền.

Sẵn có chút nhan sắc, và vóc dáng xinh đẹp, San đã chụp ảnh mình, dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp hơn trước khi tung lên mạng xã hội Zalo, sử dụng tên khác là My và gạ gẫm “đi khách”.

Giữa tháng 5/2017, qua Zalo có 3 thanh niên tênThăng, Minh, Tuấn (cùng trú ở Hà Nội) đang ngồi uống nước tại bờ kè hồ Tây đã liên hệ với San đặt vấn đề mua dâm. Các bên thỏa thuận mua bán dâm với giá 500 nghìn đồng một người, khách mua dâm sẽ thanh toán chi phí thuê nhà nghỉ.

Khi gặp San, khách yêu cầu bố trí thêm 2 cô gái nữa để "vui vẻ". Sau đó, San cùng Linh và một cô gái khác cùng 3 vị khách đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân La để "vui vẻ".

Tại đây, một vị khách đưa cho "My" 1 triệu đồng, bao gồm tiền bán dâm và công môi giới, còn Linh cũng nhận được 1 triệu đồng, trong đó có tiền môi giới.

Khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm, các đối tượng bị cơ quan công an bắt quả tang.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

 
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán dâm qua zalo