Tin mới

Nhân viên quán bar khống chế, bắt người đòi tiền chuộc

Thứ hai, 02/04/2018, 11:21 (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân, Bành Quốc Đỉnh đã khống chế bắt giữ một nam thanh niên để đòi tiền chuộc.

Do mâu thuẫn cá nhân, Bành Quốc Đỉnh đã khống chế bắt giữ một nam thanh niên để đòi tiền chuộc.

Theo báo Pháp luật TPHCM, Vnexpress, Người lao động, ngày 2/4, Công an TP Cà Mau tạm giữ hình sự Bành Quốc Đỉnh (26 tuổi, ở huyện Thới Bình) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trong phòng trọ của Đỉnh thu giữ được nhiều vật dụng nguy hiểm. Ảnh Vnexpress

Đỉnh là nhân viên trong một quán bar lớn tại Cà Mau. Trước đó, Đỉnh có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên ở huyện Đầm Dơi. Với sự giúp đỡ của nhóm bạn, Đỉnh đã khống chế và bắt nam thanh niên này về phòng trọ của mình.

Sau đó, Đỉnh liên lạc với gia đình nạn nhân đòi 5 triệu tiền chuộc. Ngay lập tức cảnh sát bao vây phòng trọ và ập vào bắt quả tang khi Đỉnh đang nhận tiền.
Hiện, sự việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news