Tin mới

Nhân viên vừa hết tập sự "thăng tiến thần tốc" lên Chủ tịch xã trong 5 tháng

Thứ sáu, 21/07/2017, 14:24 (GMT+7)

Trong vòng 5 tháng, một nhân viên vừa mới hết tập sự đã "leo" lên chức Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Trong vòng 5 tháng, một nhân viên vừa mới hết tập sự đã "leo" lên chức Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo tờ Tầm Nhìn, người được thăng chức với tốc độ chóng mặt là ông Vương Đức Tặng (sinh năm 1985) và là con trai nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Vương Đức Lâm.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV Dân trí, từ tháng 8 - 12/2016, ông Vương Đức Lâm (khi đó đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã ký liên tiếp các quyết định được cho là bổ nhiệm "thần tốc" với ông Vương Đức Tặng (SN1985).

Theo tài liệu từ báo giới trong nước, từ quyết định số 1506/QĐ-UBND, ngày 1/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã (do Phó chủ tịch Giang Xuân Sơn ký thay) bổ nhiệm "công chức phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã" Vương Đức Tặng (vừa kết thúc thời gian tập sự) giữ chức kế toán trưởng ngân sách phòng này, thay ông Vương Đức Lai.

Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 8/12/2016 UBND, thị xã Đồng Xoài lại ra quyết định số 3339/QĐ-UBND, bổ nhiệm Kế toán trưởng Vương Đức Tặng giữ chức Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.

Đúng 3 tuần, ngày 29/12/2016, ông Tặng "bị" luân chuyển đến UBND xã Tân Thành, nhận chức vụ chỉ định là Quyền Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quyết định số 4239/QĐ-UBND (cũng do Phó Chủ tịch Giang Xuân Sơn ký thay Chủ tịch Lâm).

Sau khi nhậm ghế Quyền Chủ tịch, ông Tặng tiếp tục được tín nhiệm giao chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành.

Theo tờ Dân trí, các quyết định được ban hành ở sát thời điểm chuyển công tác về làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước của ông Vương Đức Lâm.

Trước những thắc mắc về việc bổ nhiệm, luân chuyển ông Vương Đức Tặng, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Đồng Xoài Nguyễn Xuân Năm trao đổi với phóng viên tờ Tầm Nhìn rằng, nghị quyết trên đưa xuống không thể không thực hiện. Còn cụ thể thế nào thì phải chờ cuộc họp chính thức với sự tham gia của nhiều thành phần.

(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news