Tin mới

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp: Hòa tẻ nhạt

Thứ sáu, 20/06/2014, 09:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tuyển Nhật Bản đã có lợi thế về quân số sau khi thủ quân của Hy Lạp rời sân vì dính thẻ vàng thứ hai. Chơi hơn người, nhưng Samurai xanh chẳng thể hiện được sự hơn ấy khi trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, rụt rè .

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Tuyển Nhật Bản đã có lợi thế về quân số sau khi thủ quân của Hy Lạp rời sân vì dính thẻ vàng thứ hai. Chơi hơn người, nhưng Samurai xanh chẳng thể hiện được sự hơn ấy khi trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, rụt rè .

Nhật Bản tạo được thế trận cực tốt khi so tài với Hy Lạp ở lượt trận thứ 2. Trước sự nhanh nhẹn và những pha ban bật chính xác của các chiến binh Samurai, Hy Lạp buộc phải chọn lối chơi tử thủ và không ngại va chạm từ khu vực giữa sân.

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp: Hòa tẻ nhạt

Lối chơi rắn của đại diện châu Âu đã khiến họ trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của Katsouranis ở phút 38. Chơi hơn người và tạo ra sức ép cực lớn về phía khung thành đối phương, nhiều người nghĩ bàn thắng đến với Nhật Bản chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, Hy Lạp đã chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ chơi. Việc thi đấu thiếu người khiến các học trò HLV Santos cảnh giác hơn. Toàn bộ 9 cầu thủ lúc nào cũng thường trực ở khu vực cấm địa để bảo về mành lưới cùng thủ môn Karnezis. VideoNhật Bản bị Hy Lạp kìm chân dù thi đấu hơn người

Trước khả năng chơi đầu và bọc lót cho nhau cực tốt của Hy Lạp, Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Karnezis. Hiếm hoi lắm họ mới tạo được cơ hội rõ ràng nhưng lại bỏ lỡ. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 68. Ít phút sau khi vào thay người, Shinji Kagawa có pha căng ngang dọn cỗ cho Osako.

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp: Hòa tẻ nhạt

Rất tiếc cú đệm bóng của Osako lại ra ngoài cho dù trước mặt anh là khung thành rộng mở. Về phần mình, Hy Lạp không chỉ cho thấy sự vững chắc ở hàng thủ mà còn đặc biệt nguy hiểm trong mỗi lần lên bóng. Nếu may mắn, Gekas đã có thể ghi bàn sau một tình huống đá phạt góc bên cánh phải ở phút 60.

May cho Nhật Bản là thủ thành Kawashima đã xuất sắc đổ người cứu thua sau pha đánh đầu cận thành của Gekas. Khoảng thời gian cuối trận, Nhật Bản tạo ra sức ép khủng khiếp về phía cầu gôn của Karnezis nhưng mục tiêu quan trọng nhất là bàn thắng họ lại không có được.

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp: Hòa tẻ nhạt

Đội hình thi đấu của hai đội

Chung cuộc, các chiến binh Samurai chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, cả Nhật Bản và Hy Lạp vẫn còn nguyên hy vọng đi tiếp. Kết thúc loạt trận thứ 2, Colombia dẫn đầu với 6 điểm, Bờ Biển Ngà đứng thứ 2 với 3 điểm. Trong khi Nhật Bản và Hy Lạp chia nhau ở vị trí 3 và 4 với 1 điểm trong tay.

Xem thêm: Anh 1-2 Uruguay: Suarez gieo ác mộng cho Tam sư

V.B

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news