Tin mới

Nhật Bản: Bắt kẻ giả danh bác sĩ, cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ

Thứ tư, 04/02/2015, 07:40 (GMT+7)

Cảnh sát Nhật hôm 3/2 đã bắt giữ một gã đàn ông giả danh chuyên gia y tế để lừa đảo, đánh thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ, quay thành phim rồi đem bán cho các nhà sản xuất phim khiêu dâm.

Cảnh sát Nhật hôm 3/2 đã bắt giữ một gã đàn ông giả danh chuyên gia y tế để lừa đảo, đánh thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ, quay thành phim rồi đem bán cho các nhà sản xuất phim khiêu dâm.

 

Theo tin tức từ Japan Today, nghi can bị bắt  là Hideyuki Noguchi (54 tuổi), giả danh chuyên gia y tế thực hiện nghiên cứu về huyết áp của người khi đang ngủ.

Kẻ này đã đăng quảng cáo tìm tình nguyện viên nữ giới tham gia “dự án nghiên cứu” trên báo.

Rất nhiều phụ nữ đã liên lạc với Noguchi để tham gia vào cuộc nghiên cứu giả mạo này. Sau khi lừa họ tới khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng, Noguchi cho các nạn nhân uống thuốc an thần. Khi họ đã thiếp đi, hắn cưỡng hiếp họ và quay phim hành vi tấn công tình dục.

Cảnh sát Nhật đã bắt giữ gã đàn ông đồi bại lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ để cưỡng hiếp và quay phim (Ảnh minh họa)

Noguchi đã tung các đoạn phim lên mạng và bán cho một số nhà sản xuất phim khiêu dâm. Qua đó, hắn đã kiếm được hơn 10 triệu yên, tương đương 85.000 USD, Japan Today cho biết.

Theo Đài truyền hình TBS của Nhật, Noguchi hoàn toàn không có bất kỳ bằng cấp y khoa nào. Hắn thực hiện trò lừa đảo và cưỡng hiếp trên trong 2 năm cho đến tháng 11/2013.

Một phát ngôn viên Sở Cảnh sát Chiba, phía đông Tokyo thông báo đã xác định được ít nhất 39 nạn nhân tuổi từ vị thành niên cho đến ngoài 40 ở Tokyo, Chiba, Osaka, Tochigi và Shizuoka.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Noguchi có thể đã cưỡng hiếp tới hơn 100 phụ nữ. Hiện nhà chức trách đang liên hệ với các nạn nhân này.

 

Theo Yên Yên (Japan Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giả danh