Tin mới

Nhật Bản tức giận yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do lắp radar quân sự

Thứ hai, 08/08/2016, 16:23 (GMT+7)

Hôm qua 7/8, chính quyền Tokyo đã tỏ thái độ cương quyết yêu cầu Trung Quốc giải thích việc nước này lắp đặt radar quân sự gần khu vực tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vì lo ngại đây là dấu hiệu Bắc Kinh sử dụng giàn thăm dò trên biển như một trạm quân sự.

Hôm qua 7/8, chính quyền Tokyo đã tỏ thái độ cương quyết yêu cầu Trung Quốc giải thích việc nước này lắp đặt radar quân sự gần khu vực tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vì lo ngại đây là dấu hiệu Bắc Kinh sử dụng giàn thăm dò trên biển như một trạm quân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này đã gửi công hàm nhằm phản đối hành động ngang ngược của Bắc Kinh tại khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tiến hành lắp thêm camera do thám trên dàn khoan.

Theo Nhật Bản, đây là loại chuyên sử dụng trên các tàu tuần tra, không cần thiết trong hoạt động thăm dò khai thác khí tự nhiên. Vì vậy, Tokyo lo ngại đây có thể là dấu hiệu của việc Trung Quốc dự định lợi dụng giàn thăm dò này như một trạm do thám quân sự nhằm củng cố lực lượng tại biển Hoa Đông.

Nhật Bản lo ngại rằng radar có thể là dấu hiệu Trung Quốc định sử dụng giàn thăm dò dầu trên Biển Hoa Đông như một trạm quân sự. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, radar được phát hiện từ hồi tháng 6/2016 và đã ra công hàm yêu cầu phía Bắc Kinh giải thích rõ mục đích của thiết bị này.

Trong một diễn biến có liên quan, Tokyo cũng vừa yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay hành vi xây dựng các giàn khoan khai thác dầu khí tại biển Hoa Đông vì việc này đơn phương vi phạm thỏa thuận hai bên đã ký năm 2008 về việc duy trì hợp tác phát triển nguồn tài nguyên tại vùng biển này.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ngày càng tăng sau khi Tokyo phát hiện 2 tàu hải cảnh Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngoài ra, 7 tàu cá của Trung Quốc đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện khi đang xâm phạm vùng tiếp giáp khu vực trên.

Tokyo đã nhấn mạnh hoạt động vi phạm chủ quyền của Nhật Bản là “không thể chấp nhận được”.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news