Tin mới

Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức ngành đường sắt Việt Nam

Thứ năm, 02/10/2014, 14:32 (GMT+7)

Theo tin tức đưa trên tờ BBC, ngày 1/10, tại Tokyo đã diễn ra phiên tòa xét xử các cựu quan chức công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) bị cáo buộc tội hối lộ quan chức nghành đường sắt Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan.

Theo tin tức đưa trên tờ BBC, ngày 1/10, tại Tokyo đã diễn ra phiên tòa xét xử các cựu quan chức công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) bị cáo buộc tội hối lộ quan chức nghành đường sắt Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan.

Tin tức vụ xét xử được đưa trên báo chí Nhật.

Ra tòa có các bị cáo Tamio Kakinuma, 65 tuổi - là cựu chủ tịch JTC, Tatsuro Wada 67 tuổi – cựu giám đốc và Koji Ikeda, 58 tuổi – cố vấn JTC. 

Tờ Japan Times cho biết, cả ba người cùng nhận có tội khi ra trước tòa. Tờ báo dẫn lời công tố viên tại phiên khai mạc nói quan chức các nước kể trên đã đòi công ty hối lộ.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã nộp khoảng 70 triệu yen cho ba quan chức của công ty Đường sắt Việt Nam từ 2010 đến 2013. Một số quan chức ngành đường sắt Việt Nam liên quan đến vụ này đã bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giam và khởi tố.

Theo báo chí Nhật Bản, giới chức thuế của Nhật phát hiện bê bối JTC từ  tháng 4/2013 và yêu cầu công ty trả lại tiền thuế 103 triệu yen.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS; Phạm Quang Duy, Phạm Hải Bằng (đều là Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt), Nguyễn Nam Thái (Trưởng phòng dự án 3), bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS.

PV (Người đưa tin)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news