Tin mới

Nhặt được tiền giả, mang đi mua chim thì bị công an bắt

Thứ ba, 17/10/2017, 14:39 (GMT+7)

Trên đường đi đánh bạc, Duy nhặt được tập tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, biết là tiền giả nhưng Duy và Thạnh không trình báo công an mà mang đi mua chim, sau đó bị công an phát hiện và bắt giữ.

Trên đường đi đánh bạc, Duy nhặt được tập tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, biết là tiền giả nhưng Duy và Thạnh không trình báo công an mà mang đi mua chim, sau đó bị công an phát hiện và bắt giữ.

Theo Thanh niên và báo Bình Dương, ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Dương vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can Phan Bảo Duy (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trương Vĩnh Thạnh (33 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Đối tượng Phan Bảo Duy và Trương Vĩnh Thạnh sau khi bị bắt. Ảnh: Báo Bình Dương

Theo hồ sơ vụ án, trong tháng 9/2017, trên đường đi đánh bạc từ Campuchia về, Duy và Thạnh nhặt được một bịch có chứa tiền Việt Nam, mệnh giá 500.000 đồng và bỏ túi đem về phòng trọ tại phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên.

Khi mang tiền ra kiểm tra, phát hiện là tiền giả nhưng đối tượng không trình báo công an mà vẫn cất giữ trong nhà.

 Ngày 3/10, khi Thạnh mang 16 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đi mua chim cảnh thì bị người dân phát hiện báo Công an.

Công an TX.Tân Uyên đã tiền hành bắt giữ Thạnh. Tại cơ quan điều tra, Thạnh đã khai nhận nguồn gốc số tiền trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được thêm 5 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng số sê-ri NR09090909. Kết quả giám định, toàn bộ số tiền này đều là tiền giả.

Vụ việc vẫn đang được công an điều tra mở rộng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiền giả công an