Tin mới

Nhật hối thúc Trung Quốc lập đường dây nóng an ninh biển Đông

Thứ bảy, 14/06/2014, 08:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Đài NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 13/6 đã kêu gọi lập tức khởi động đường dây nóng an ninh hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc.>> Trung Quốc điều tàu ngư chính hiện đại nhất tới Biển Đông>> Tàu Trung Quốc tiến về Thái Bình Dương, Nhật Bản báo động

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Đài NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 13/6 đã kêu gọi lập tức khởi động đường dây nóng an ninh hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

 Ông Onodera đưa ra phát biểu trên 2 ngày sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc một lần nữa áp sát một cách bất thường máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, sau vụ việc tương tự xảy ra cuối tháng trước.

Nhật hối thúc Trung Quốc lập đường dây nóng an ninh biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Onodera nói với báo giới rằng Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang tiến rất gần tới thỏa thuận về chi tiết của cơ chế liên lạc như vậy.

Theo ông, đường dây nóng có thể hoạt động ngay sau khi chính phủ hai nước đồng ý.

Phát biểu hôm 12/6, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa lạc quan trước khả năng đường dây nóng sẽ đi vào hoạt động.

Nhật Bản hôm 11/6 tố hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc "áp sát bất thường" máy bay trinh sát của Nhật Bản trên khu vực hai nước có tranh chấp ở biển Hoa Đông. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này, đồng thời tố ngược lại rằng Tokyo đưa thông tin sai lệch.

Trung Quốc sau đó công bố video được cho là hình ảnh vụ đối đầu lên website Bộ Quốc phòng và nói rằng sự việc "ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay" nước này. Tuy nhiên, phía Nhật phủ nhận cáo buộc của Bắc Kinh, khẳng định phi cơ trong video là loại khác và yêu cầu Bắc Kinh gỡ bỏ đoạn video.

Hồi tháng 5 chiến đấu cơ của Trung Quốc cũng bay sát máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến Tokyo và Bắc Kinh chỉ trích nhau kịch liệt. Năm ngoái, chiến đấu cơ của hai nước đã đối đầu nhau tổng cộng 415 lần tại vùng biển này.

Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news