Tin mới

Nhật sợ Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông

Thứ năm, 24/09/2015, 08:42 (GMT+7)

Theo một bài bình luận của biên tập viên Yasu Ota đăng trên tờ Nikkei, có trụ sở tại Tokyo hôm 21/9, việc đi lại trên các tuyến đường biển của Nhật Bản sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu Trung Quốc có thể khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Theo một bài bình luận của biên tập viên Yasu Ota đăng trên tờ Nikkei, có trụ sở tại Tokyo hôm 21/9, việc đi lại trên các tuyến đường biển của Nhật Bản sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu Trung Quốc có thể khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Nhật Bản lo sợ Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông bởi điều này sẽ đe dọa tới nền kinh tế của họ. Ảnh: Wantchinatimes

Ota nói rằng khoảng 1/4 trong số 350 tàu thuyền đi qua eo biển Malacca theo đường Singapore hàng ngày đều thuộc về các doanh nghiệp Nhật Bản.

Các tuyến đường biển kéo dài từ eo biển Malacca qua Biển Đông và Đài Loan được coi là huyết mạch trên biển của Nhật Bản, cung cấp đường tắt để các doanh nghiệp nước này vật chuyển các mặt hàng chiến lược như dầu mỏ từ Trung Đông.

Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố yêu sách với toàn bộ Biển Đông và eo biển Đài Loan. Nếu Trung Quốc thực hiện kiểm soát các khu vực biển này, nền kinh tế Nhật Bản sẽ bị Trung Quốc kiểm soát. Để ngăn điều này xảy ra, Mỹ đang cố gắng kéo Malaysia vào Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương mặc dù các Chính sách kinh tế của nước này không tự do như Singapore và Brunei, Ota cho beiets.

Cùng với Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines, Mỹ có thể sẽ áp đặt một lệnh phong tỏa tại Biển Đông để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại khu vực kinh tế này. Washington đang tập trung vào việc thiết lập một liên Minh Quân sự hoặc đối tác với Tokyo, Manila, Hà Nội và Singapore nhằm gây áp lực để Bắc Kinh kiềm chế tham vọng của mình trong việc củng cố quyền kiểm soát khu vực.

Bảo Linh (theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đường biển