Tin mới

Nhiều kỹ thuật viên tên lửa Triều Tiên thiệt mạng vì phóng tên lửa thất bại

Thứ bảy, 23/04/2016, 11:35 (GMT+7)

Trang Washington Free Beacon hôm 22/4 đưa tin, nhiều kỹ thuật viên tên lửa của Triều Tiên đã thiệt mạng và trọng thương ngay sau khi tên lửa đạn đạo tầm trung phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng 5s.

Trang Washington Free Beacon hôm 22/4 đưa tin, nhiều kỹ thuật viên tên lửa của Triều Tiên đã thiệt mạng và trọng thương ngay sau khi tên lửa đạn đạo tầm trung phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng 5s.

Cũng theo trang tin này, một bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên cũng đã bị phá hủy trong vụ phóng thất bại hôm 15/4. "Hai bệ phóng đã được triển khai, nhưng bệ phóng thứ hai bị phá hủy ngay sau khi quả tên lửa nổ tung ở độ cao 90m."

Theo Free Beacon, một bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên cũng bị phá hủy trong sự kiện này. Nguyên nhân vụ nổ được xác định do trục trặc hệ thống nhiên liệu hoặc hệ thống bơm phân tử.

Tên lửa phát nổ 5s sau khi rời khỏi bệ phóng.

Theo đó, đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử loại tên lửa này. Đây là loại tên lửa có tầm bắn lên đến 3.000 - 4.000 km, có khả năng tấn công các căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ trên đảo Guam.

Thông tin được đưa ra sau khi trang tin 38 North cho biết, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang nối lại hoạt động ở các đường hầm quanh địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Đây được cho là dấu hiệu cho vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ  5.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần 5 vào giai đoạn đầu tháng 5, để gỡ gạc lại thể diện sau vụ phóng tên lửa tầm trung thất bại ngày 15/4.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news