Tin mới

Nhiều Tổng lãnh sự quán đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Thứ tư, 21/03/2018, 13:47 (GMT+7)

Hôm nay (21/3), lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ tiếp tục được tổ chức trọng thể. Ngay từ sáng sớm, nhiều đại diện các lãnh sự quán và hàng nghìn người dân đã đến viếng cố Thủ tướng tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM).

Hôm nay (21/3), lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ tiếp tục được tổ chức trọng thể. Ngay từ sáng sớm, nhiều đại diện các lãnh sự quán và hàng nghìn người dân đã đến viếng cố Thủ tướng tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM).

Sáng 21/3, ngày Quốc tang thứ hai cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế, đã tới viếng cố Thủ tướng.

Lễ truy điệu bắt đầu từ 7h30 ngày mai (22/3) tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, đại diện lãnh sự quán các nước tại TP HCM và người dân đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong ngày thứ 2 Quốc tang.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đất nước tài ba - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải sáng nay (21/3). Ảnh: Tuổi trẻ

Bí thư Nhân bày tỏ lòng tiếc thương, tưởng nhớ vị cố Thủ tướng: "Một nhà lãnh đạo tài năng, giàu nghị lực, có tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén và đổi mới, chân thành và cầu thị".

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đất nước tài ba - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM Aleksey V. Popov ghi sổ tang. Ảnh: Tuổi trẻ

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đất nước tài ba - Ảnh 4.

Phần ghi sổ tang bằng tiếng Việt của Tổng lãnh sự Aleksey V. Popov. Ảnh: Tuổi trẻ

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đất nước tài ba - Ảnh 6.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Mary Tarnowka ghi sổ tang. Ảnh: Tuổi trẻ

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đến từ rất sớm.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự quán Pháp.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 4.

Tổng lãnh sự quán Thái Lan.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 5.

Tổng lãnh sự quán Úc.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 6.

Tổng lãnh sự quán Cuba.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 7.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 8.

Tổng Lãnh sự quán Thụy Sỹ.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 9.

Tổng lãnh sự quán Hà Lan.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 10.

Tổng lãnh sự quán Lào.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 11.

Tổng lãnh sự quán Campuchia.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 12.

Tổng lãnh sự quán Indonesia.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 13.

Tổng lãnh sự quán Malaysia. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo Ban tổ chức Lễ Tang, tính đến cuối giờ chiều qua (20/3), ước tính đã có gần 400 đoàn, với khoảng 17.000 người đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dự Lễ viếng cùng gia quyến có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn... cùng nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành, đoàn thể và địa phương.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Hà Nội, hơn 30 đoàn Đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm người dân Thủ đô đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải  tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news