Tin mới

Nho Ninh Thuận 3.000 đồng/kg, bán ra cao gấp 5 lần

Thứ ba, 27/10/2015, 10:36 (GMT+7)

Năm nay nho Ninh Thuận mất mùa, thương lái thu mua nho tại vườn với mức giá chỉ từ 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chúng lại được bán ra thị trường với giá cao gấp 2-5 lần.

Năm nay nho Ninh Thuận mất mùa, thương lái thu mua nho tại vườn với mức giá chỉ từ 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chúng lại được bán ra thị trường với giá cao gấp 2-5 lần.

Theo tin tức trên NewsZing, thời gian thu hoạch nho Ninh Thuận gần đây nhiều nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ triền miên vì giá thu mua nho quá thấp.

Giá thương lái thu mua nho Ninh Thuận tại nhà vườn chỉ từ 3.000 đồng/kg, còn giá bán ra thị trường dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên NewsZing, ông Nguyễn Văn Mọi – công ty sản xuất kinh doanh nho Ba Mọi tại TP. Phan Rang, Ninh Thuận, cho hay, tại thời điểm này giá bán nho giảm 50-60% so với đầu năm. Nhiều tháng qua, các hộ trồng nho chỉ hòa vốn, thậm chí là lỗ vốn.

Cụ thể, giá thương lái thu mua nho đỏ Ninh Thuận tại vườn chỉ từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, loại chất lượng thì giá cũng chỉ nhỉnh hơn vào khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg. Còn loại nho xanh có giá từ 6.000 đến 20.000 đồng/kg.

Trung bình một hộ nông dân đầu tư vào một sào nho mất khoảng 20 – 30 triệu đồng/vụ, sau vụ nho năm nay chỉ thu về được từ 5 tạ đến 1 tấn nho. Với mức giá bán ra như thế thì nhà vườn lỗ 5-10 triệu đồng/sào.

Nguyên nhân chính dẫn đến giá thành giảm mạnh là do thời tiết năm nay mưa nhiều, năng suất nho thấp, chất lượng quả không đạt. Nhiệt độ phù hợp với nho là từ 35-38 độc C, tuy nhiên suốt hai tháng qua, mưa nhiều dẫn đến nhiều quả nho hỏng, thối trên cây. Lượng quả hư chiếm 50-60% sản lượng.

Vậy nhưng, trên thị trường đang xảy ra một nghịch lý. Giá thu mua nho Ninh Thuận tại các nhà vườn quá rẻ nhưng giá bán ra trên thị trường, nhất là thị trường TP.HCM lại rất đắt,  mức giá bị đội lên tới 5 lần.

Qua tìm hiểu của NewsZing, tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh, TP.HCM), giá nho xanh từ 50.000 – 60.000 đồng/kg, giá nho đỏ thấp hơn nhưng cũng dao động ở mức 25.000-35.000 đồng/kg.

Tương tự, tại chợ Tân Định (quận 1, TP.HCM) giá bán nho Ninh Thuận cũng khá cao. Loại nho xanh to đẹp có giá bán 55.000 đồng/kg, loại nho đỏ có giá dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg.

Bên cạnh các sạp hoa quả trong giá đẩy giá nho cao, những xe đẩy bán rong hoa quả ven đường cũng hét giá nho Ninh Thuận. Mức giá nho đỏ thấp nhất tại xe hàng rong là 20.000 đồng/kg, còn nho xanh là 30.000 đồng/kg. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news