Tin mới

Nhóm côn đồ giả danh cảnh sát hình sự hành hung chiến sĩ công an

Thứ tư, 12/06/2019, 21:05 (GMT+7)

Công an Q.Thốt Nốt, Cần Thơ đang tạm giữ nhóm nghi phạm giả danh cảnh sát hình sự hành hung một Đại úy Công an đang làm nhiệm vụ.

Theo tin tức từ Vietnamnet, công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) hôm nay đang tạm giữ hình sự Trần Minh Vương (26 tuổi), Nguyễn Minh Thiên (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Chương (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

3 nghi phạm khác được xác định là Trần Hồng Cao (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Hải, (24 tuổi, ngụ tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Thị Bạch Phương (34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị lập hồ sơ, chờ làm rõ vi phạm để xử lý.

Đại uý Đoàn Bảo Thanh bị nhóm thanh niên tấn công. Ảnh Vietnamnet

Thông tin ban đầu từ Thanh Niên cho hay, tối ngày 11/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an Q.Thốt Nốt (gồm: đại úy Huỳnh Thanh Phong, Phó đội trưởng, đại úy Đoàn Bảo Thanh, thượng úy Phan Thanh Nhẹ và trung úy Lê Nhất Thanh) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91, phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên bám theo và yêu cầu kiểm tra.

Nhóm thanh niên này không những không chấp hành mà còn có lời lẽ thô tục, nhục mạ, chống đối những người đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, Trần Minh Vương còn  xưng là cảnh sát hình sự, lớn tiếng chửi bới, thách thức, không cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ hành chính.Đồng thời Vương dùng tay nhiều lần xô đẩy, nắm cổ áo, giật bảng và đấm 3 cái vào mặt đại uý Đoàn Bảo Thanh.

Chưa dừng lại ở đó, Vương còn cào, bấu vào mặt cán bộ làm nhiệm vụ. Hai thanh niên đi cùng Vương lao tới đánh cán bộ làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát 113 đến khống chế nhóm thanh niên này đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, nhóm thanh niên có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định.

Bên cạnh đó, Cao, Chương và Phương cũng dương tính với ma tuý.
Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ, xem xét xử lý nhóm thanh niên này về các hành vi khác như: “Sử dụng trái phép chất ma túy; tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định; giả danh công an...".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news