Tin mới

Nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn đường để đoàn xe của mình chạy qua ngã tư như xe ưu tiên: Công an vào cuộc

Thứ ba, 27/11/2018, 09:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn đường để đoàn xe của mình chạy qua ngã tư như xe ưu tiên gây bức xúc dư luận, tối 26/11, Công an Nam Định cho biết đang vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm phượt thủ này.

Liên quan đến vụ việc nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn đường để đoàn xe của mình chạy qua ngã tư như xe ưu tiên gây bức xúc dư luận, tối 26/11, Công an Nam Định cho biết đang vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm phượt thủ này.

Nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn đường để băng qua ngã tư như xe ưu tiên. Ảnh cắt từ clip

Tối 26/11, trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Ngô Đức Thanh, Chủ tịch UBND phường Vị Hoàng (Nam Định) cho biết, đã nhận được thông tin về vụ việc trên và cử cán bộ trực tiếp xuống nắm tình hình.

Theo ông Thanh, qua theo dõi đoạn clip thì xác định thuộc địa bàn TP Nam Định, tuy nhiên vị trí quay giáp ranh giữa 2 phường Vị Hoàng và Vị Xuyên nên cần sự phối hợp xác minh.

"Tôi đã cử phó chủ tịch phường xuống tổ dân phố, hỏi từng người về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được clip trên được quay vào thời gian nào.

"Phía công an phường cũng đang vào cuộc xác minh sự việc và sẽ có báo cáo gửi công an TP", nguồn tin trên dẫn lời ông Thanh nói.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý về vụ việc, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ (nguyên cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1, công an thành phố Hà Nội), cho biết, Căn cứ vào điều 35 bộ luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định cụ thể về những trượng hợp được cấm đường.

Theo đó, cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động trên theo quy định của pháp luật;

Trường hợp cần hạn chế giao thông hoặc cấm đường thì cơ quan quản lý đường bộ phải ra thông báo phương án phân luồng giao thông.

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải thực hiện việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức việc phân luồng, bảo đảm giao thông tại khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

"Theo như vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí phản ánh, việc thành viên nhóm phượt tự ý chặn các phương tiện đang lưu thông trên đường là hành vi tự phát, là hành vi cấm đường trái quy định, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", ông Quỹ nêu rõ.

Chia sẻ thêm với PV, một cán bộ CSGT thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp này, nhóm người này có thể bị truy tố về tội gây rối trật tự khi tham gia giao thông.

Trường hợp, gây hậu quả lớn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu chỉ gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 26/11, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại việc một đoàn “phượt thủ” cử người ra chặn đường tại một ngã tư để hàng trăm thành viên của đoàn chạy xe qua, thậm chí vượt đèn đỏ đang khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Trên Dân trí dẫn lời chủ nhân của đoạn clip cho biết, ngã tư này đã bị chặn đến gần 10 phút để đoàn “phượt thủ” đi qua.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức gây bức xúc, phẫn nộ cho người xem. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi hành động chặn đường của đoàn “phượt thủ” này có hợp pháp, khi đây chỉ là một đoàn xe thông thường chứ không phải là xe ưu tiên. Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc hành động vượt đèn đỏ của đoàn “phượt thủ” này có bị phạt nguội hay không?

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news