Tin mới

Nhốt cha mẹ trong nhà để… đi cướp

Chủ nhật, 16/03/2014, 14:47 (GMT+7)

Ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Văn (22 tuổi, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) và Đinh Quốc Thanh (28 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Văn (22 tuổi, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) và Đinh Quốc Thanh (28 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra: Khoảng 8h ngày 6/3, anh Nguyễn Văn Phước (21 tuổi, ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tấn Tài (20 tuổi) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 4, TP Tây Ninh). Anh Tài vừa ngồi sau xe vừa nghe điện thoại di động hiệu iPhone.

Khi đến khu vực gần siêu thị điện máy (phường 4) thì bất ngờ bị các đối tượng chạy xe máy ép sát, giật điện thoại của anh Tài rồi rồ ga bỏ chạy về hướng Toà thánh Tây Ninh. Anh Phước vừa đuổi theo vừa tri hô “cướp, cướp…”. Chạy được một đoạn, anh Phước áp sát các đối tượng rồi dùng chân đạp xe khiến chúng té ngã xuống đường.

Lúc này, anh Huỳnh Thanh Tấn (31 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) hỗ trợ anh Phước, anh Tài khống chế bắt được Thanh, còn Văn đã nhanh chân tẩu thoát. Qua truy xét đến ngày 14/3, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Đình Văn khi y đang chuẩn bị sang tỉnh khác lẩn trốn.

Đối tượng Văn còn khai nhận, cha mẹ Văn vốn rất yêu thương y nên không muốn con quan hệ với các đối tượng ăn chơi lêu lổng. Thế nhưng, lợi dụng lúc đêm khuya, thấy cha mẹ ngủ say, Văn lén dùng dây kẽm cột chặt cửa lại, nhốt cha mẹ trong nhà để lấy xe máy rủ Thanh đi cướp giật, kiếm tiền tiêu xài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news