Tin mới

Những bức ảnh học sinh du dây, vượt sông tìm con chữ khiến dư luận nhói lòng

Thứ hai, 07/12/2015, 16:37 (GMT+7)

Không được bố mẹ đưa đón đi học như nhiều học sinh ở đồng bằng, thành phố, những học sinh này phải tự vượt sông, băng đèo trên hành trình đi tìm con chữ. Hình ảnh các em lội suối, đu dây qua sông để đến trường khiến nhiều người nhói lòng.

Không được bố mẹ đưa đón đi học như nhiều học sinh ở đồng bằng, thành phố, những học sinh này phải tự vượt sông, băng đèo trên hành trình đi tìm con chữ. Hình ảnh các em lội suối, đu dây qua sông để đến trường khiến nhiều người nhói lòng.

Những học sinh lớn, nhỏ ở xã Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đứng ngồi chông chênh trên chiếc bè, thuyền kéo dây vượt qua dòng sông nước chảy xiết đến trường. Ảnh: Dân Việt

 

Học sinh ở xã Sơn Ba huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) phải lội sông đến trường học tập. Ảnh: Vnexpress

 

Hàng chục em nhỏ tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phải băng đèo, vượt suối để đến trường. Ảnh: Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị

 

Để kiếm con chữ, nhiều học sinh ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày ngày phải bất chấp nguy hiểm lội bộ qua suối. Có lúc các em mang cả quần ướt tới trường. Ảnh: VietNamNet

 

Học sinh xã Ia Dom huyện Đức Cơ (Gia Lai) bất chấp nguy hiểm, du đây vượt sống đến trường. Ảnh: Thúy Hà

 

Suốt nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở ba bản: Pắc Nặm, Ang và bản Trô của xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã quen với việc qua sông Âm trên chiếc bè mảng được ghép từ những cây luồng để đến trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news