Tin mới

Những con số khủng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê"

Thứ sáu, 16/03/2018, 15:49 (GMT+7)

18.000 tỷ được 42 triệu tài khoản ném vào cờ bạc, Phan Sào Nam và đồng phạm thu lợi gần 2.800 tỷ là những con số liên quan đường dây đánh bạc được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê".

18.000 tỷ được 42 triệu tài khoản ném vào cờ bạc, Phan Sào Nam và đồng phạm thu lợi gần 2.800 tỷ là những con số liên quan đường dây đánh bạc được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê".

Ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Sào Nam. Ảnh: Thời đại

Tri thức trực tuyến cho hay, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê" khiến dư luận xôn xao, những con số "khủng" liên quan đến đường dây này khiến không ít người giật mình. 

5/2017: Công an Phú Thọ nhận được đơn trình báo về vụ lừa đảo 55 triệu đồng qua Facebook

7/2017: CSĐT bắt người gây ra việc này là Lê Văn Huy (SN 1997, Quảng Trị). Huy khai đã dùng tiền để đánh bạc trên trang Rikvip. 

10/2017: Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc: Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ Công ty CNC). 

Cuối năm 2017: CQĐT bắt người cầm đầu là Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online và một số người liên quan. 

11/3/2018: Chủ tịch nước tước danh hiệu CAND đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50, đồng thời cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ông Hóa về tội Tổ chức đánh bạc. 

Những con số khủng trong vụ án: 

- 18.000 tỷ: Số tiền lưu thông trong đường dây đánh bạc qua mạng. 

- 2.777 tỷ: Số tiền các bị can thu lợi bất chính.

- 1.300 tỷ: Số tiền cơ quan chức năng thu hồi. 

- 3,6 triệu USD: Số ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài. 

- 83: Số bị can bị khởi tố

- 38: Số bị can bị bắt giam

- 42: Số tài khoản đăng ký chơi game trá hình.

Trước đó, Thời đại cho hay cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh truy nã đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. 

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã kêu gọi các đối tượng ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và ai biết các đối tượng trên trốn ở đâu, báo gấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ. Điện thoại liên hệ: 069.2645.262

Trước đó, liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 11/3,, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ này, bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố trên 70 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news