Tin mới

Những dấu hỏi vụ 8 tờ vé số trúng thưởng ở miền Tây

Thứ tư, 28/10/2015, 10:38 (GMT+7)

Liên quan tới  vụ 8 tờ vé số trúng thưởng ở miền Tây đang gây xôn xao dư luận, bạn đọc nhận thấy, vụ kiện tụng giữa chủ đại lý vé số Danh Hoàn và vợ chồng ông Minh có một số tình tiết khó hiểu.

Liên quan tới  vụ 8 tờ vé số trúng thưởng ở miền Tây đang gây xôn xao dư luận, bạn đọc nhận thấy, vụ kiện tụng giữa chủ đại lý vé số Danh Hoàn và vợ chồng ông Minh có một số tình tiết khó hiểu. 

Thứ nhất, theo khẳng định của ông Minh, trước khi trả thưởng, ông Hoàn còn đem 8 tờ vé số ra ánh sáng để soi, nói là kiểm tra nghiệp vụ. Thời gian kiểm tra vé hàng tiếng đồng hồ mới trả thưởng. Hơn nữa, theo một chủ một đại lý vé số ở TP.HCM, quy trình đổi số rất chặt chẽ, trước hết, chủ đại lý phải dò số xem có khớp không, sau đó phải dùng các công cụ để xem có phải là vé bị cạo sửa, làm giả không rồi mới cho người trúng giải nhận tiền. Do vậy, trong trường hợp này, lý do ông Hoàn đưa ra về việc trả thưởng nhầm do nhìn nhầm số là khó thuyết phục.

Tờ vé số 44276 mà chủ đại lý Danh Hoàn cho là không trúng thưởng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thứ hai, trên vé số, ngoài phần trống để kê khai họ tên, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú và bên cạnh là phần điền chữ ký của người trúng thưởng thì không có các ô mục nào khác để người trúng thưởng ký thêm để gọi là "làm chứng". Thêm vào đó, với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề vé số, có thể ông Hoàn không thể không ý thức được rằng, vé số đã bị vết mực hoặc dưới bất kỳ sự thêm bớt nào về nội dung do con người tạo ra cũng không được Công ty phát hành vé số chấp nhận. Do vậy, một khi ông Hoàn yêu cầu vợ ông Minh ký tên ngoài phần khai báo thông tin theo quy định, điều đó đồng nghĩa với việc, nếu 8 tờ vé số đó trúng thưởng thì cũng không thể được nhận thưởng.

Trong trường hợp này, ông chủ đại lý đã soi đi soi lại dãy số hàng tiếng đồng hồ, sau đó chính ông lại yêu cầu chủ của mấy tờ vé số ký tên vào mặt sau cũng là một tình tiết khó hiểu. 

Thứ ba, thông tin trên báo Phụ nữ TP.HCM, chủ đại lý vé số khẳng định, do tin tưởng vợ chồng bà Bằng đều là công chức nên chỉ mượn cuốn sổ dò ở một sạp vé số ngang nhà dò lại rồi cho họ nhận tiền chứ không lên mạng kiểm tra Kết quả xổ số của công ty. Bản thân cũng không xem kỹ những tờ vé được cho là trúng... Tuy nhiên, điều khó hiểu là mặc dù chưa xem kỹ vé có trúng thưởng hay không nhưng đại lý vé số lại trả quyết định trả thưởng cho vợ chồng ông Minh và trả làm hai lần đã khiến dư luận băn khoăn về sự trung thực trong lời kể của chủ đại lý Danh Hoàn. 

Mặt sau của tờ vé số mà ông Hoàn yêu cầu bà Bằng ký tên để làm chứng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thứ tư, tổng số tiền trúng thưởng của 8 tờ vé số là 160 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm trả thưởng, vợ chồng ông Minh phải trả 8 triệu tiền thuế và 800.000 tiền hoa hồng cho ông Hoàn. Do đó, toàn bộ tiền trúng số vợ chồng bà Hằng nhận được sau khi trừ thuế và phí hoa hồng cho ông Hoàn còn 151,2 triệu đồng. Trong khi đó, Trưởng phòng trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo quy định của Bộ Tài chính thì đại lý vé số như ông Hoàn được các công ty ủy quyền trả thưởng. Tuy nhiên, đại lý vé số thu tiền hoa hồng của người trúng thưởng là sai quy định.

Như vậy, với kinh nghiệm làm đại lý vé số của ông chủ Danh Hoàn, việc thu không đúng quy định số tiền 800 nghìn đồng tiền hoa hồng từ vợ chồng bà Bằng liệu có phải là một sự nhầm lẫn vô ý?

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 12/9, vợ chồng ông Minh bà Bằng đến đại lý của ông Hoàn đổi 8 tờ vé trúng thưởng, giải 20 triệu đồng mang số 42276. Sau khi kiểm tra xong lần lượt các vé, ông Hoàn đưa bà Bằng ghi thông tin, ký tên vào mặt sau của vé số và trả thưởng cho vợ chồng bà này. Số tiền thưởng được trả làm 2 lần nhưng trong cùng một ngày. Tuy nhiên, hai ngày sau, ông Hoàn gọi điện báo cho vợ chồng bà Bằng là 8 tờ vé số đã đổi hôm trước thực ra không trúng thưởng vì bị sai một số (44276 chứ không phải 42276).

Sau đó, ônng Hoàn đến nhà bà Bằng đòi lại tiền nhưng không được. Gia chủ còn cho rằng, phía đại lý đã đánh tráo 8 tờ vé có dãy số 42276 thành 44276.

Bức xúc vì cho rằng vợ chồng bà Bằng đã mang vé số không trúng thưởng đến lừa đại lý để lấy tiền, chủ đại lý vé số đã khởi kiện để đòi lại tiền thưởng từ tay người trúng giải.

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news