Tin mới

Những hình ảnh ấn tượng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư

Thứ hai, 13/07/2015, 06:52 (GMT+7)

Vào 9h sáng 11/7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (New York), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Obama.

Vào 9h sáng 11/7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (New York), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Obama.

[mecloud]zzywg1H6rl[/mecloud]

Video VTV: Toàn cảnh cuộc gặp gỡ báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama

Cùng nhìn lại toàn cảnh chuyến thăm lịch sử này qua những bức ảnh:

Vào 8h25’ ngày 6/7 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Obama. Ảnh: VOV

Đông đảo bà con người Việt tại Hoa Kỳ đã tới sân bay quân sự Andrews đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: VOV

Chiều 6/7 giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Hai bên đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương, làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới. Ảnh: AFP

Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: AFP

Chiều 7/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ đông đảo đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ. Tại đây, Tổng Bí thư hoan nghênh các đại biểu sang thăm Việt Nam, đến nhiều nơi, giao lưu tiếp xúc để hiểu rõ hơn tình hình Việt Nam. Ảnh: VOV

Ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington. Ảnh: Vietnamplus/CSIS

Chiều 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm bàn tròn với một số đại diện các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ do Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức. Ảnh: QĐND

Cũng trong ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ với các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ. Cuộc gặp do nguyên Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, Thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện chủ trì. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Thượng Nghị sỹ John McCain tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Ảnh: AFP

Sáng 9/7, tại thủ đô Washington, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết 4 Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giao thông xanh và giảm nghèo. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 9/7, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh đang học tập tại Hoa Kỳ. Ảnh: VOV

Sáng 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ Nhóm trí thức Đại học Harvard. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong sáng 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York và có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: UN

Chiều 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Little House ở thành phố New York. Ảnh: TTXVN

Vào 9h sáng 11/7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (New York), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên chuyên cơ, vẫy chào bạn bè Việt Nam và Hoa Kỳ ra tiễn. Ảnh: QĐND

Theo baochinhphu.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news