Tin mới

Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Matxcơva

Thứ năm, 10/05/2018, 10:02 (GMT+7)

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh quy mô tại Quảng trường Đỏ với sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân cùng 159 khí tài cơ giới và 75 máy bay các loại để kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh quy mô tại Quảng trường Đỏ với sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân cùng 159 khí tài cơ giới và 75 máy bay các loại để kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn tại lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941 – 1945. Ảnh: TASS

Đại bác khai hỏa bên ngoài Điện Kremlin trên nền quốc ca Nga sau bài phát biểu của Tổng thống Putin.

Dàn trống hiệu đánh dấu lễ duyệt binh bắt đầu.

Lễ diễu binh với sự tham gia của 13.000 người.

Lễ duyệt binh diễn ra 10h sáng ngày 9/5 theo giờ địa phương tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga.

Ngoài các lễ diễu binh còn có nhiều chương trình chào mừng Ngày Chiến thắng như bắn pháo, ca nhạc, triển lãm ảnh. Sự kiện nổi bật thu hút nhiều chú ý nhất như thường lệ là lễ diễu binh hoành tráng tại Quảng trường Đỏ.

Quân nhân Nga mang quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ trong ngày 9/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chịu trách nhiệm giám sát lễ duyệt binh.

Dàn quân nhạc trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Matxcơva.

Những quân nhân Nga trang nghiêm với dải băng chiến thắng trên ngực bước đi trong lễ duyệt binh

Đội hình của các nữ học viên thuộc Học viện Thông tin Quân sự Budyonny.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT Bắc Cực đặt trên thân xe bánh xích đa địa hình DT-30 tham gia duyệt binh

Tổng thống Nga Vladimir Putin và quan khách bắt tay với các quan chức quân đội.

6 máy bay tấn công Su-25 nhả khói màu cờ Nga qua Quảng trường Đỏ.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24. RS-24 Yars có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và Buk-M2 tiến vào Quảng trường Đỏ. Buk-M2 có thể xác định 24 mục tiêu cùng một lúc, tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 50 km và độ cao lên tới 25 km.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 5 Su-57. Su-57 có thể tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không, ngoài ra còn có khả năng tàng hình và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”.

Tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal biểu diễn trên Quảng trường Đỏ, Matxcơva

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và máy bay ném bom tấn công Tu-22M3 bay qua tượng đài Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky trên Quảng trường Đỏ, Matxcơva.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news