Tin mới

Những lãnh đạo, khách VIP khắp thế giới ngủ gật ngay chốn công cộng

Thứ sáu, 23/10/2015, 15:11 (GMT+7)

Nếu ngày nào cũng trải phải tham dự hội nghị, tiệc tùng, nghi thức thì việc chợp mắt bất cứ lúc nào là không thể tránh. Các chính trị gia trên khắp thế giới cũng vậy.

Nếu ngày nào cũng trải phải tham dự hội nghị, tiệc tùng, nghi thức thì việc chợp mắt bất cứ lúc nào là không thể tránh. Các chính trị gia trên khắp thế giới cũng vậy.

Khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phát biểu tại một bữa tiệc tại thủ đô London đêm 21/10 trong chuyến thăm tới Vương quốc Anh, những người tham dự, trong đó có cả hoàng tử Andrew đã ngủ gật. Ảnh: AP

Chánh án tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg (giữa) ngủ gật trong bài phát biểu tại Liên bang của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 1/2015. Đây không phải là lần đầu tiên bà ngủ gật. Nguyên nhân là gì? "Tôi không hoàn toàn tỉnh táo", bà Ginsburg nói đồng thời đổ lỗi cho thẩm phán Anthony Kennedy đã mời bà rượu vang trước đó. Ảnh: Getty

Ngủ ở nơi làm việc hoàn toàn khác với ngủ trước mặt tổng thống. Nhưng đó lại là những gì xảy ra với cựu cố vấn kinh tế của ông Obama, ông Larry Summers. Ông đã ngủ gật tại một cuộc họp báo diễn ra vào tháng 4/2009 ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Đức giáo hoàng Benedict XVI (giữa) khi ấy 83 tuổi, cũng đã ngủ thiếp đi trong lúc cử hành nghi lễ đại trào tại Granaries vào tháng 4/2010 ở Floriana. Ảnh: Getty

Cựu thủ tướng Anh Gordon Brown (trái) "chợp mắt" trong một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ tại New York hồi tháng 4/2008. Ảnh: Getty

Cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi (giữa) có một giấc ngủ ngắn trong lễ diễu binh kỷ niệm 150 năm ngày thống nhất đất nước tại Rome vào tháng 6/2011. Ảnh: Getty

Ông Berlusconi cũng chợp mắt tại lễ khai mạc Hội nghỉ thượng đỉnh Arab ở Libya vào tháng 3/2010. Ảnh: Getty

Có vẻ như ở đâu thủ tướng Italia cũng có thể ngủ gật. Trong ảnh này, ông Berlusconi ngủ ngay trong cuộc họp báo tại Jerusalem vào tháng 1/2009. Ảnh: Getty

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso "lắng nghe" câu hỏi từ một nhà lập pháp đối lập trong phiên họp dự thảo ngân sách của nghị viện vào tháng 2/2013. Ảnh: Getty

Thủ tướng Angela Merkel "nhắm mắt" tham dự phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh vào tháng 10/2008. Ảnh: Getty

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng ngủ gật trong phiên họp cuối cùng của Đại hội Đảng Cuba lần thứ 6, diễn ra tháng 4/2011 tại Havana. Ảnh: Getty

Thủ tướng Áo Heinz Fischer chợp mắt nghỉ ngơi trong một buổi lễ tưởng niệm chống bạo lực và phân biệt chủng tộc ở Quốc hội vào tháng 5/2012. Ảnh: Getty

Cựu tổng thống Peru, Alberto Fujimori cũng gật gù trong một phiên điều trần về vi phạm nhân quyền ở Lima vào tháng 8/2008. Ảnh: Getty

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chính trị gia