Tin mới

Những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ làm ra tiền như thế nào?

Thứ tư, 05/06/2019, 13:53 (GMT+7)

Forbes đã công bố danh sách nữ tỷ phú, triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ. Dưới đây là cách họ tạo ra khối tài sản khổng lồ của mình.

Trong khi có một số người đã rất nổi tiếng với công chúng, cũng có rất nhiều người tự xây dựng đế chế kinh doanh dễ nhận biết. Trang BBC đã điểm mặt một số phụ nữ giàu có bậc nhất nước Mỹ và ngành nghề giúp họ tích lũy được tài sản.

Đồ trang điểm hái ra tiền

Kylie Jenner là người trẻ nhất trong danh sách. Ảnh: Getty

Nếu bạn muốn trở nên giàu có, có lẽ bạn nên cân nhắc việc bắt đầu kinh doanh một dòng sản phẩm trang điểm của riêng mình. Ngành công nghiệp trang điểm và chăm sóc da đã giúp 10 trong số 80 phụ nữ trong danh sách này trở thành triệu phú và tỷ phú.

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết doanh nhân trang điểm giàu nhất, theo Forbes không phải là Kylie Jenner mà là Anastasia Soare. Nữ doanh nhân sinh ra tại Romani này là chủ của dòng mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills. Soare chuyển tới Los Angeles vào năm 1989 và năm 2000 bắt đầu dòng sản phẩm dành cho lông mày. Forbes hiện định giá thương hiệu mỹ phẩm của cô ở mức 1,2 tỷ USD, vượt xa so với dòng mỹ phẩm Kylie Cosmetics của Kylie Jenner, KKW Beauty của Kim Kardashian và Fenty Beauty của Rihanna.

Huda Kattan ra mắt Huda Beauty vào năm 2013 và năm ở vị trí 36 trong danh sách những phụ nữ giàu tự thân của Mỹ. Ảnh: Huda Beauty

Huda Kattan cũng nằm trong danh sách này. Sinh ra tại Iraq, Katta đã từ bỏ công việc tài chính để trở thành một chuyên gia trang điểm. Cô thành lập Huda Beauty vào năm 2013. Forbes định giá công ty của cô ở mức 610 triệu USD.

Những triệu phú khác kiếm được bộn tiền nhờ vào mỹ phẩm là Toni Ko và Jamie Kern Lima. Toni Ko bán thương hiệu NYX Cosmetics của mình vào năm 2014 trong thỏa thuận trị giá 500 triệu USD. Jamie Kern Lima, một cựu phóng viên cũng bán dòng sản phẩm It Cosmetics cho L'Oreal và tiếp tục trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của công ty.

Vận động viên nữ giàu nhất nước Mỹ

Ảnh: TPN

Siêu sao quần vợt Serena Williams xuất hiện với tư cách là nữ vận động viên triệu phú tự thân duy nhất trong danh sách này. Theo Forbes: "Cô ấy đã đầu tư vào 34 công ty khởi nghiệp (star-up) trong 5 năm qua thông qua quỹ Serena Ventures với danh mục đầu tư trị giá ít nhất 10 triệu USD".

"Cô ấy đã ra mắt một dòng quần áo tự chi vốn dành cho người tiêu dùng có tên S by Serena vào năm 2018. Cô cũng sở hữu cổ phần trong Miami Dolphins và UFC".

"Cô có hơn chục đối tác kinh doanh và số tiền thưởng trong sự nghiệp 89 triệu USD của cô nhiều gấp đôi so với bất cứ vận động viên nữ nào khác".

Kinh doanh thời trang

Không chỉ có mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da làm giàu cho những nữ doanh nhân của Mỹ. Một số người nằm trong danh sách này còn phất lên nhờ kinh doanh thời trang.

Doris Fisher, 87 tuổi, người đồng sáng lập coogn ty bán lẻ quần áo vào năm 1969 cùng với chồng sau khi họ phải vật lộn đề tìm chiếc quần jean vừa vặn. Công ty hiện có giá trị hơn 2 tỷ USD.

Ảnh: Sopa

Jin Sook Chang, người phụ nữ đứng sau thương hiệu bán lẻ quần áo Forever 21 cũng khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ ở Los Angeles với tên Fashion 21. Giờ đây, thương hiệu bán lẻ này có hàng nghìn nhân viên với hàng trăm cửa hàng trên khắp thế giới.

Có lẽ một trong những thương hiệu thú vị nhất lọt vào danh sách này là Sara Blakely, người sáng lập công ty quần áo định hình Spanx. Trước khi nảy ra ý tưởng với đồ lót, Blakely từng bán máy fax tận nhà. Bà cho biết mình khởi nghiệp chỉ với 5.000 USD do không hài lòng với vòng 3 của mình. Blakely đứng thứ 23 trong danh sách của Forbes với khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.

Truyền hình và âm nhạc

Đầu năm nay  đã phát hành album 'Homecoming' và bộ phim tài liệu trên Netflix về buổi biểu diễn 2018 Coachella của mình. Ảnh: Larry Busacca

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số phụ nữ làm giàu từ truyền hình và âm nhạc có tên trong danh sách này. Họ là những người dẫn chương trình như Oprah Winfrey và Ellen DeGeneres với khối tài sản tương ứng là 2,6 tỷ USD và 330 triệu USD.

Judy Sheindlin đến từ chương trình Judge Judy and Hot Bench cũng được xướng tên. Kể từ năm 2012, Judge Judy đã kiếm được 47 triệu USD trước thuế mỗi năm từ việc tổ chức chương trình truyền hình cùng tên", Forbes cho biết. "Judge Judy hiện đang ở mùa thứ 23 và vẫn là chương trình truyền hình ban ngày được đánh giá cao nhất".

Về lĩnh vực âm nhạc, Madonna, Taylor Swift, Barbra Streisand và Celine Dion đã đạt được tiêu chuẩn. Beyoncé có giá trị tài sản khoảng 400 triệu USD. Chồng của cô, Jay Z được Forbes vinh danh là rapper tỷ phú đầu tiên của thế giới.

Hẹn hò và làm sạch nhà vệ sinh

Whitney Wolfe Herd, người đồng sáng lập ứng dụng hẹn hò Tinder trước khi ra mắt ứng dụng hẹn hò Bumble. Ảnh: BBC

Trong số tất cả những nữ triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, có một người đặc biệt đáng được nhắc đến. Sau tất cả, cô ấy đứng ở vị trí đầu tiên. Diane Hendricks, nhà sản xuất phim, đồng sáng lập công ty cửa sổ và mái lợp ABC Supply được định giá lên tới 7 tỷ USD. Đây là một trong những phân phối bán buôn vật liệu xây dựng lớn nhất với hàng trăm chi nhánh kiếm được hàng tỷ đô la.

Whitney Wolfe Herd, 29 tuổi là người phụ nữ trẻ thứ hai trong danh sách này. Vào năm 2014, cô ra mắt ứng dụng hẹn hò Bumble. Tài sản của Wolfe Herd được định giá là 290 triệu USD nhờ ứng dụng. Theo Forbes, ứng dụng này mang lại Doanh thu hàng năm là 175 triệu USD.

Suzy Batiz đến từ Texas có khối tài sản trị giá 240 triệu USD với công ty Poo-Pourri của mình. Nó sản xuất một loạt các sản phẩm làm sạch nhà vệ sinh được bán tại những siêu thị như Target và Costco của Mỹ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news