Tin mới

Những quốc gia rót nhiều tiền mua vũ khí nhất năm 2014

Thứ ba, 10/03/2015, 09:52 (GMT+7)

Theo bảng thống kê của viện nghiên cứu IHS Janes của Mỹ, Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE và Đài Loan là 5 quốc gia/vùng lãnh thổ nhập khẩu vũ khí nhiều nhất năm 2014.

Theo bảng thống kê của viện nghiên cứu IHS Janes của Mỹ, Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE và Đài Loan là 5 quốc gia/vùng lãnh thổ nhập khẩu vũ khí nhiều nhất năm 2014.

 

Quân đội Ả Rập Saudi

Số liệu này được IHS công bố ngày 8/3. Theo đó, tiền bán vũ khí đã tăng trưởng 6 năm liên tiếp, từ 56 tỷ USD năm 2013 lên 64,4 tỷ USD trong năm 2014.

Top 5 nhà nhập khẩu vũ khí nhiều nhất năm 2014 là Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE và Đài Loan (Trung Quốc). Nguyên nhân tăng kỷ lục này là do các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy trang bị máy bay quân sự cũng như tình hình căng thẳng tại Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Ả Rập Saudi chi 6,4 tỷ USD để mua vũ khí trong năm 2014, vượt mặt Ấn Độ. “Nhu cầu mua sắm vũ khí của Ả Rập Saudi vẫn ở mức tăng nhờ vào các đơn hàng đã đặt trước đây”, IHS nhận định. Nếu tính cả UAE, tiền mua vũ khí của 2 nước Trung Đông này là 8,6 tỷ USD năm 2014, cao hơn toàn bộ các nước Tây Âu gộp lại.

Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất với 23,7 tỷ USD, tương đương 1/3 thị phần thế giới.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news