Tin mới

Những vụ nổ hạt nhân lớn nhất trong lịch sử

Thứ bảy, 07/03/2015, 21:07 (GMT+7)

Trong quá trình phát triển bom hạt nhân, Liên Xô và Mỹ đã cho nổ thử những quả bom có sức công phá gấp hàng ngàn lần các quả bom thả\nxuống Nhật năm 1945.

Trong quá trình phát triển bom hạt nhân, Liên Xô và Mỹ đã cho nổ thử những quả bom có sức công phá gấp hàng ngàn lần các quả bom thả xuống Nhật năm 1945.

Mặc dù rất nhiều nước đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân, nhưng chỉ có Mỹ và Liên Xô thử nghiệm vũ khí hạt nhân với mức năng lượng lớn hơn 10 megaton. Về quy mô, những loại vũ khí này mạnh gấp ít nhất 500 lần quả bom đã tàn phá Nagasaki.

Tsar Bomba (bom - Sa hoàng)

Ngày 30 Tháng 10 năm 1961, Liên Xô cho nổ vũ khí hạt nhân lớn nhất chưa từng được thử nghiệm và là vụ nổ lớn nhất trong lịch sử. Vụ nổ mạnh gấp 3000 lần so với quả bom đã tàn phá Hiroshima (Nhật Bản), có thể làm vỡ cửa sổ cách đó 560 dặm.

Thậm chí, có thể nhìn thấy các tia sáng từ vụ nổ từ khoảng cách 620 dặm.

Tsar Bomba có đương lượng nổ từ 50 đến 58 megaton, gấp đôi so với vụ nổ hạt nhân lớn thứ hai. Quả bom tạo ra một quả cầu lửa rộng 6,4 dặm vuông và có thể khiến con người ở trong khu vực 4080 dặm vuông quanh tâm vụ nổ bị bỏng độ 3.

 


Tsar Bomba - vụ nổ lớn nhất trong lịch sử.

Liên Xô thử nghiệm vụ nổ 219.

Ngày 24 Tháng Mười Hai 1962, Liên Xô đã kích nổ bom 219 tại Novaya Zemlya. Quả bom với một lượng đương nổ 24,2 megaton.219 là quả bom có sức công phá lớn, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trong khoảng hơn 3.58 dặm vuông và khiến con người bị bỏng độ 3 trong gần 2250 dặm vuông.

Tuy nhiên, không có hình ảnh hay video nào về vụ nổ này được phát hành.

Liên Xô thử nghiệm vụ nổ 173, 174, và 147

Từ 5/8 – 27/7 năm 1962, Liên Xô đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân tại Novaya Zemlya. Các đợt thử nghiệm này là những vụ nổ hạt nhân mạnh thứ năm, thứ tư và thứ ba trong lịch sử. Cả ba vụ nổ có sức công phá tương đương khoảng 20 triệu tấn chất nổ TNT. Gấp khoảng 1000 lần sức công phá của quả bom thả xuống Nagasaki. Chỉ một quả bom có thể đốt tất cả mọi thứ trong phạm vi gần 3 dặm vuông.

Hiện cũng không có cảnh quay hay hình ảnh nào của ba vụ thử hạt nhân này.

Castle Bravo

Castle Bravo là tên vụ nổ được tiến hành vào ngày 28 tháng hai năm 1954, là vụ nổ hạt nhân mạnh nhất trong các vụ thử hạt nhân của Mỹ.

Bravo đã được dự kiến là một vụ nổ 6 megaton, nhưng sau đó đương lượng nổ được thay đổi lên tới 15-megaton. Đám khói hình nấm hình thành từ vụ nổ cao 14 km . Tính toán sai lầm của quân đội Mỹ về khoảng cách của vụ nổ khiến bức xạ nhiệt ảnh hưởng tới khoảng 665 cư dân của quần đảo Marshall và cái chết do nhiễm độc phóng xạ của một ngư dân Nhật Bản đứng cách đó gần 80 dặm.


Vụ nổ hạt nhân mạnh nhất của Mỹ.

Castle Yankee

Castle Yankee, vụ nổ mạnh thứ hai trong hàng loạt vụ thử bom Castle, đã được tiến hành vào tháng 4 năm 1954. Quả bom với đương lượng nổ 13,5 megaton, và hậu quả ảnh hưởng tới tận thủ đô Mexico cách đó 7100 dặm chỉ sau 4 ngày.


Vụ nổ mạnh thứ hai trong hàng loạt vụ thử bom Castle.

Liên Xô thử nghiệm vụ nổ 123

Vào ngày 23 tháng 10 năm1961, Liên Xô đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân 123 tại Novaya Zemlya. Thử nghiệm 123 sử dụng một quả bom hạt nhân có đương lượng 12,5 megaton. Qủa bom đốt cháy mọi thứ trong vòng gần 2,11 dặm vuông và có thể gây bỏng độ 3 trong khoảng 1309 dặm vuông. Hiện cũng không có hình ảnh nào về vụ nổ bom này.

Castle Romeo

Castle Romeo là vụ thử bom lần thứ 2 trong chuỗi thử nghiệm mang tên chiến dịch Castle của Mỹ được tiến hành vào năm 1954. Tất cả các vụ nổ diễn ra ở Bikini Atoll. Castle Romeo là vụ nổ mạnh thứ ba của Mỹ và đã tạo ra lượng năng lượng 11 megaton. Romeo có thể tiêu hủy tất cả mọi thứ trong vòng 1,91 dặm vuông.


Vụ thử bom lần thứ 2 trong chuỗi thử nghiệm mang tên chiến dịch Castle của Mỹ.

Ivy Mike

Ngày 01/11/1952, Mỹ đã thử nghiệm Ivy Mike trên quần đảo Marshall. Ivy Mike là quả bom hydrogen đầu tiên trên thế giới có đương lượng nổ 10,4 megaton, mạnh gấp 700 lần so với quả bom đã tàn phá Hiroshima. Đám mây hình nấm do nó tạo ra cao tới 30 dặm, hố bom có độ sâu hơn 50 m với đường kính rộng 1.600 m.


Mỹ đã thử nghiệm Ivy Mike trên quần đảo Marshall.

Liên Xô thử nghiệm vụ nổ 158 và 168

Vào 25/8 và 19/9 năm 1962, cách nhau gần một tháng, Liên Xô đã tiến hành vụ thử hạt nhân 158 và 168. Cả hai cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trong khu vực Novaya Zemlya của Nga, một quần đảo ở phía bắc gần Bắc Băng Dương.

Không có phim hay hình ảnh nào về vụ nổ, nhưng cả hai vụ thử nghiệm đều có sức công phá 10 megaton. Vụ nổ thiêu đốt tất cả mọi thứ trong vòng 1,77 dặm vuông và có thể gây bỏng độ 3 trong khoảng 1090 dặm vuông.

Trần Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news