Tin mới

Những vụ xe khách giường nằm gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ hai, 23/05/2016, 10:25 (GMT+7)

Xe giường nằm gây tai nạn nghiêm trọng, nhiều người thương vong; Tai nạn kinh hoàng, cháy rụi 2 xe khách giường nằm, 12 người chết; Bị xe khách giường nằm tông trực diện, 2 chị em dâu tử vong... là những vụ xe khách giường nằm gây tai nạn kinh hoàng.

Xe giường nằm gây tai nạn nghiêm trọng, nhiều người thương vong; Tai nạn kinh hoàng, cháy rụi 2 xe khách giường nằm, 12 người chết; Bị xe khách giường nằm tông trực diện, 2 chị em dâu tử vong... là những vụ xe khách giường nằm gây tai nạn kinh hoàng.

Tai nạn xe khách ở Bình Thuận, 12 người thiệt mạng[mecloud]fqYKUGhj3a[/mecloud]

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, lúc 7h40 ngày 22/5, đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết có 12 người được xác nhận đã chết, 23 người bị thương trong vụ Tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Số người bị nguy kịch cũng có khả năng tử vong cao.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận

Trước đó, theo thông tin ban đầu, lúc 4h ngày 22/5, trên QL 1 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng.

Hai xe khách giường nằm, một xe tải, một xe máy đã va chạm với nhau. Toàn bộ 2 xe khách giường nằm cháy rụi.

Cũng theo thông tin ban đầu, một chiếc xe khách giường nằm chạy từ Quảng Ngãi vào TP.HCM, một chiếc xe khách giường nằm chạy từ TP.HCM đi Hà Tĩnh, đã va chạm với một chiếc xe tải biển kiểm soát Bình Thuận. Chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM là xe của hãng Phương Trang.

Xe giường nằm gây tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị, nhiều người thương vong

Theo báo Giao thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 21/5, trên QL1 đoạn qua xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 73B – 00.444 chạy hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn Km732 + 600 QL1 (xã Vĩnh Thành), thì va chạm với một xe máy rải thảm nhựa đường BKS 73XA - 2036 đang lưu thông cùng chiều để di chuyển đến địa điểm thi công trên QL1.

Cú va chạm mạnh đã khiến đầu xe khách giường nằm bị hỏng nặng, phần đuôi của xe rải thảm nhựa cũng bị hư hỏng.

Phụ xe khách Nguyễn Đình Hòa (SN 1991, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chết tại chỗ; người điều khiển xe máy thảm nhựa đường nói trên cùng một số hành khách trên xe khách bị thương nặng. Hiện chưa có thống kê chi tiết về số người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Xe giường nằm lao vào 3 nhà dân, 1 người bị thương

Cũng theo thông tin trên báo Giao thông, khoảng 14h10, ngày 10/5 tại Km 346+300 QL1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT làm 1 người bị thương, 3 nhà dân bị hư hỏng.

Được biết, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 37B-007.64 do Nguyễn Huy Nam (SN 1974, ngụ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ leo lên vỉa hè đâm vào 3 nhà dân ven đường.

Hậu quả của vụ TNGT đã khiến tài xế Nguyễn Huy Nam bị thương; 3 nhà dân bị hư hỏng (trong đó có hai nhà bị hư hỏng nặng). Chiếc xe cũng bị hỏng nặng phần đầu, hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn.

Nguyên nhân ban đầu, có thể do tài xế xe 37B-007.64 mất lái nên dẫn tới hậu quả trên.

Xe khách giường nằm bay xuống ruộng, 11 người thương vong

Báo Người lao động đưa tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 30/4, trên tuyến đường tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 18B - 012.64 chạy tuyến Tây Ninh - Nam Định khi lưu thông trên tuyến đường tránh TP Vinh theo hướng Nam - Bắc đã bất ngờ mất lái rồi va chạm với 3 chiếc xe tải chạy cùng chiều, lật xuống ruộng lúa bên đường. Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong và hơn 10 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách giường nằm đụng xe máy, hai chị em dâu tử vong

Theo báo Dân trí, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 9h30 sáng 9/10/2015 trên đường tránh TP.Vinh đoạn qua xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).

Hai nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Ph. (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nh. (31 tuổi) cùng ngụ tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Chị Nh. và chị Ph. là hai chị em dâu trong một gia đình.

Thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm mang biển BKS 51B - 124.48 do tài xế Trần Văn Kiên (53 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam.

Khi chiếc xe đang hành trình theo đường tránh TP.Vinh đến km00+700 quốc lộ 1A thì bất ngờ đâm vào chiếc xe máy BKS 37P1 - 133.15 đi ngược chiều. Cú đâm bất ngờ đã kéo chiếc xe máy khoảng 20m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Xem thêm video:

[mecloud]GoOsF3z7wI[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news