Tin mới

Nổ lớn trong nhà máy nấu thép, 6 công nhân bị bỏng nặng

Thứ ba, 14/03/2017, 14:52 (GMT+7)

Sáng nay (14/3), khi các công nhân đang làm việc tại khu nấu kẽm của công ty thép ở Bình Dương thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm. Các công nhân bỏ chạy nhưng một số người vẫn bị bỏng.

Sáng nay (14/3), khi các công nhân đang làm việc tại khu nấu kẽm của công ty thép ở Bình Dương thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm. Các công nhân bỏ chạy nhưng một số người vẫn bị bỏng.

2 công nhân bị bỏng nhẹ trong vụ nổ. Ảnh: VNE

Theo thông tin trên VnEpress, Pháp luật TP. HCM, VOV, vụ nổ xảy ra vào sáng 14/3, tại công ty Thép Nam Kim (KCN Đồng An 2, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Hậu quả khiến 8 công nhân đứng gần chảo thép bị bỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, trong đó có nhiều công nhân bị bỏng 70-90%. Sau sơ cứu, 6 người bỏng nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Danh tính các nạn nhân bị bỏng nặng gồm: anh Đoàn Văn Sự (29 tuổi, quê Cà Mau) bị phỏng 90% diện tích cơ thể, công nhân Võ Văn Phổ (23 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (26 tuổi, quê Thanh Hóa), Bùi Quốc Việt (26 tuổi, quê Đắc Lắc) đều bị phỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể.

2 nạn nhân Hà Văn Xuân (27 tuổi, quê Nghệ An) và Đinh Thiện Thọ (24 tuổi, quê Đắc Lắc) bị phỏng vùng ngực và tay nên tỉnh táo.

Tìm hiểu ban đầu, khi các công nhân đang làm việc tại khu nấu kẽm thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm. Các công nhân bỏ chạy nhưng một số người vẫn bị bỏng.

Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news