Tin mới

Nỗ lực cứu 416 cá voi dạt bờ biển New Zealand trong tuyệt vọng

Thứ sáu, 10/02/2017, 11:41 (GMT+7)

Hơn 400 con cá voi hoa tiêu dạt vào bờ biển New Zealand chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù hàng trăm tình nguyện viên cố gắng cứu vãn tình hình nhưng nhiều con cá voi đã chết.

Hơn 400 con cá voi hoa tiêu dạt vào bờ biển New Zealand chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù hàng trăm tình nguyện viên cố gắng cứu vãn tình hình nhưng nhiều con cá voi đã chết. 

[mecloud]bHhZUzyp2W[/mecloud]

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho biết người phát ngôn Cục Bảo tồn New Zealand Andrew Lamason xác nhận 416 con cá voi hoa tiêu hôm nay đã dạt vào bờ biển mũi Farewell, vịnh Golden, phía bắc đảo Nam. 

Theo ông Lamason, có khoảng 70% số cá voi dạt vào bờ biển đã chết, trong khi nỗ lực cứu những con còn lại cũng không mấy khả quan. 

Cá voi hoa tiêu là loài thường gặp nhất trong số cá voi sống ở vùng nước gần New Zealand. Khi trưởng thành, cá voi hoa tiêu có chiều dài khoảng 6m.

Hiện nguyên nhân cá voi mắc cạn chưa được làm rõ. Theo ông Lamason  có thể liên quan đến vị tríu địa lý của mũi Farewell. "Nếu bạn thiết kế thứ gì đó để bắt cá voi ở vịnh Golden thì có lẽ đây là thiết kế hoàn hảo", ông nói. 

Mũi Farewell cách thị trấn du lịch Nelson khoảng 150 km về phía tây và tại đây đã từng chứng kiến ít nhất 9 lần cá voi mắc cạn trong thập kỷ trước. Tuy nhiên, đây là lần có số lượng cá voi dạt vào bờ biển nhiều nhất.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news