Tin mới

Nổ mìn tìm kiếm kho báu núi Tàu

Thứ bảy, 04/01/2014, 10:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 3/1 UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản cho phép ông Trần Văn Tiệp gia hạn thời gian tìm kiếm kho báu 4000 tấn vàng (kho báu núi Tàu) ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

(Tinmoi.vn) Ngày 3/1 UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản cho phép ông Trần Văn Tiệp gia hạn thời gian tìm kiếm kho báu 4000 tấn vàng (kho báu núi Tàu) ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

Nổ mìn tìm kiếm kho báu núi Tàu

Khe hở được cho là cửa hầm kho báu 4.000 tấn vàng

Cụ thể UBND tỉnh Bình Thuận đã gia hạn thời gian tìm kho báu núi Tàu đến ngày 31/12/2014. Đặc biệt, trong quyết định lần này, ngoài việc cho thăm dò bằng khoan với số lượng mũi khoan tăng lên 108 mũi trên diện tích 2.564m2, UBND tỉnh còn cho phép ông Tiệp nổ mìn hạn chế với lưu lượng nhỏ (khoảng 1 đến 2m2 và sâu từ 1 đến 2m/mỗi điểm để tách các tảng đá cứng theo dạng khai mỏ để tìm kiếm.

Theo UBND tỉnh đây là lần gia hạn cuối cùng, đến ngày 31/12/2014 nếu việc thăm dò không có kết quả thì yêu cầu phải dừng ngay việc tìm kiếm lại. 

Được biết đây là lần thứ 5 trong hơn 20 năm qua ( từ 1993 đến nay), UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp phép và cho gia hạn để ông Tiệp thăm dò, truy tìm kho báu được xem là có 4.000 tấn vàng của quân đội Nhật chôn giấu tại đây trước khi đầu hàng quân Đồng Minh vào Thế chiến thứ hai. Cũng trong suốt 20 năm qua, ông Tiệp đã bỏ ra hàng trăm cây vàng để tìm kho báu này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news