Tin mới

Nổ nhà máy pháo hoa Ấn Độ, ít nhất 17 người chết

Thứ ba, 21/10/2014, 15:32 (GMT+7)

Một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

 

Cảnh sát cho biết nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là một nhà máy "bất hợp pháp"

Vụ nổ xảy ra vào chiều thứ hai đã phát hủy nhà máy pháo hoa Manikanta. Ngọn lửa lan khắp làng Vakatippa, huyện Đông Godavari.

Cháy nổ xảy ra phổ biến tại các nhà máy làm pháo hoa của Ấn Độ.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao RP Thakur nói với BBC tiếng Hindi những công nhân đang làm pháo mà không được phép khi vụ nổ xảy ra. Đám cháy lan rộng khắp nhà máy với cột khói đen bốc cao lên bầu trời.

“Chúng tôi đang làm việc bên trong, khi sự việc bất ngờ xảy ra. Chúng tôi bị ném ra một khoảng không khổng lồ”, một công nhân sống sót sau vụ nổ nói với các phóng viên.

Thi thể của những nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Trong số này có một phụ nữ. Khoảng 10 công nhân bị thương đã được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện lân cận, cảnh sát cho biết.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân đám cháy. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chủ sở hữu của nhà máy này.

Trước đó, vào năm 2012, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy pháo ho ỏa bang Tamil Nadu đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Năm 2009, 16 người đã thiệt mạng sau vụ nổ nhà máy pháo hoa cũng ở Tamil Nadu.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news