Tin mới

Nổ súng trấn áp 40 giang hồ mang súng, mã tấu chuẩn bị hỗn chiến

Thứ năm, 16/03/2017, 16:23 (GMT+7)

Nhóm giang hồ khoảng 40 người hẹn nhau mang theo súng, dao, mã tấu, để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chưa kịp động thủ thì bị công an phát hiện, nhóm này vứt hung khí bỏ chạy tán loạn.

Nhóm giang hồ khoảng 40 người hẹn nhau mang theo súng, dao, mã tấu, để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chưa kịp động thủ thì bị công an phát hiện, nhóm này vứt hung khí bỏ chạy tán loạn.

Hàng chục cây rựa, mã tấu, súng bắn cá được thu giữ. Ảnh: CAND

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, Tri thức trực tuyến, sáng nay (16/3), Công an TP. Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí để hẹn nhau hỗn chiến.

Nóm thanh niên tham gia cuộc hỗn chiếc bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Trước đó khoảng 21h ngày 15/3, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) nhận tin báo có một nhóm thanh niên khoảng 40 người, mang theo hung khí đang tụ tập tại thôn Xuân Ngọc (xã Vĩnh Ngọc) để giải quyết mâu thuẫn.

Tiếp nhận thông tin, công an xã lập tức báo lên Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa), Cảnh sát 113, cơ động lập tức xuất hiện, nhận thấy rất đông thanh niên đang chuẩn bị lao vào thanh toán nhau, nên đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên để kiểm soát tình hình. "Chúng tôi buộc phải nổ súng để trấn áp, ngăn chặn hỗn chiến xảy ra, ổn định trật tự bởi họ rất manh động", vị lãnh đạo công an xã nói.

Tổ chức vây bắt, lực lượng công an khống chế được 7 thanh niên, đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc gồm: Lê Quang Khánh (26 tuổi), Nguyễn Đức Minh (20 tuổi), Châu Văn Tài (21 tuổi), Lê Minh Hải (19 tuổi), Lê Minh Hiếu (19 tuổi, cùng trú TP Nha Trang), Hồ Hoàn Vĩnh Nghiệp (25 tuổi, trú huyện Diên Khánh) và Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, trú huyện Vạn Ninh).

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 xe máy, 27 cây mác cán gỗ, 9 đao, mã tấu, 3 súng bắn cá, một súng điện và một súng bắn đạn chì tự chế.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai được một người tên Long (chưa rõ lai lịch) rủ đi đánh nhau với một nhóm khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news